• Công an xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) ngày 17.8 đã tiến hành bắt giữ một đối tượng đang thụ hình án tù chung thân, bỏ trốn khỏi trại giam cách đây 28 năm. Đối tượng bị bắt giữ là Phan Phước Thức (72 tuổi, thường trú xã Mỹ Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế).
  • Để thị uy và cũng để ra oai với các chân dài, trùm xã hội đen Thạch Quang thường vung tay tiêu tiền bao gái tại các điểm ăn chơi, nhà hàng sang trọng theo kiểu của "Công tử Bạc Liêu" ngày xưa. Tuy nhiên, không phải lúc nào hắn cũng chịu vung tiền cho các cuộc thác loạn mà phần lớn đều có đám đàn em hoặc chủ của các điểm vui chơi trên "tự nguyện" bao hết...
  • Một người đàn ông Trung Quốc tên Li Hao, 36 tuổi, sống ở tình Hà Nam mới bị tử hình vì đã giam cầm 6 cô gái trẻ làm nô lệ tình dục và đã giết 2 người trong số họ.
  • Ngày 24.9, tại Đăk Lăk, TAND tối cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, tuyên phạt Trần Ngọc Lợi (SN 1971, trú tại tổ dân phố 5, thị trấn Krông Năng, Đăk Lăk) 16 năm tù giam về hai tội danh "hiếp dâm trẻ em" và "bỏ trốn khỏi nơi giam giữ".
  • Các tù nhân ở Tần Thành được đối xử dựa trên cấp bậc của họ trong chính phủ. Một đầu bếp từ một khách sạn 5 sao ở Bắc Kinh phụ trách nấu ăn cho các tù nhân.
  • Sau khi nhậu, cả nhóm kéo ra quán karaoke. Trong lúc hát, Đại và anh Vũ xảy ra mâu thuẫn. Đại lấy dao đâm anh Vũ 5 nhát làm anh Vũ tử vong tại chỗ, rồi lấy xe máy bỏ chạy.
  • Dân Việt - Đức Giáo hoàng Francis đã gây ngạc nhiên cho rất nhiều người khi Ngài đích thân đến nhà tù rửa tội và hôn chân tù nhân trong mùa Phục sinh.
  • Viện KSND tỉnh Nghệ An vừa tống đạt cáo trạng truy tố 28 bị can, đều là phạm nhân thuộc Trại giam số 3, Bộ Công an (huyện Tân Kỳ) về tội mua bán trái phép chất ma túy.
  • Phòng cảnh sát truy nã tội phạm Công an Bình Định phối hợp với trại giam Sông Cái (thuộc Bộ Công an) vừa bắt giữ Võ Tấn Dũng (57 tuổi, quê quán ở P.Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) bị truy nã về tội trốn khỏi nơi giam giữ.
  • (Dân Việt) - Ngày 6.4, TAND huyện Tuy Phước (Bình Định) đã tuyên phạt Huỳnh Ngọc Phụng (23 tuổi) 4 năm tù, Trần Văn Phước (18 tuổi) 3 năm tù và Dương Văn Chín (35 tuổi), 2 năm rưỡi tù về tội trốn khỏi nơi giam giữ.