Nội thành

  • Hà Nội hiện có hơn 70 tuyến xe buýt đang hoạt động trong khu vực nội và ngoại thành với 1700 điểm chờ xe buýt, chủ yếu tập trung ở nội thành. Nhiều nhà chờ trong số đó bị sử dụng sai mục đích nên tình trạng hành khách phải chịu cảnh đứng chen chúc nhau giữa nắng, mưa và khói bụi là phổ biến.
  • Xe đang chạy từ quốc lộ 6 vào nội thành. Lúc xảy ra hỏa hoạn trên xe có 2 người gồm chủ xe và tài xế. Rất may họ không hề hấn gì.
  • (Dân Việt) - Bộ GDĐT cho biết, năm 2012, Bộ sẽ ưu tiên triển khai thực hiện đề án ký túc xá trường ĐH-CĐ để giải quyết khoảng 200.000 chỗ ở cho sinh viên.
  • (Dân Việt) - Thông tin từ UBND TP.Hà Nội, sắp tới đây sẽ có 13 bệnh viện lớn sẽ phải di dời ra khỏi nội thành. Đây là kết quả đạt được sau cuộc họp giữa Bộ Y tế với UBND thành phố ngày 14.12.
  • Lý do là đường Đình Vũ thường xuyên tắc nghẽn, ảnh hưởng xấu đến hành trình đưa khách du lịch quốc tế từ tàu Silver Shadow vào nội thành để sau đó đi Hà Nội.
  • (Dân Việt) - Theo đó, UBND thành phố đề xuất thực hiện phương án điều chỉnh giờ làm việc, học tập và kinh doanh trong phạm vi 10 quận nội thành và 2 huyện Thanh Trì, Từ Liêm.
  • Nhiều loại phí và lệ phí vừa được UBND TP Hà Nội ký trình HĐND TP xem xét thông qua vào kỳ họp HĐND thành phố khai mạc ngày 7.12. Mức phí tham quan di tích, danh thắng tại Hà Nội được đề nghị tăng mạnh.
  • Dân Việt - Mỗi khi bước vào mùa mưa bão, Hà Nội lại ngập chìm trong nước mỗi khi có mưa to trút xuống. Cảnh phố thành sông sau mưa đã trở thành chuyện “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”.
  • Nguồn kinh phí trên được chi cho sơn kẻ đường, lặp đặt biển báo, dải phân cách (kể cả 8 tuyến sắp tới) và chi cho thanh tra - CSGT làm nhiệm vụ hướng dẫn, cưỡng chế giao thông trên các tuyến phân làn.
  • (Dân Việt) - Theo tin từ Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội, mỗi tuần toàn thành phố có thêm hàng trăm ca mắc sốt xuất huyết, xuất hiện ở tất cả các quận, huyện và tập trung nhiều ở các quận nội thành do mật độ dân số cao, ô nhiễm môi trường nặng.