Nội trú

  • Bệnh viện Ung bướu tỉnh Khánh Hòa vừa bắt đầu đi vào hoạt động sau 7 năm xây dựng, tuy nhiên chỉ khám, chữa bệnh cho bệnh nhân ngoại trú trong và ngoài tỉnh.
  • Với những học sinh đồng tính, ngôi trường này từ chối nhận các em vào học nội trú.
  • Nhờ chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú được thực hiện từ năm 2010 – 2011, hành trình đến với con chữ của các em học sinh DTTS ở vùng dân tộc - miền núi đã vơi bớt đi rất nhiều khó khăn.
  • Ngày 8.1, Báo NTNN phối hợp cùng Trung tâm Mua sắm trực tuyến 365ok.vn trao tặng 530 chăn ấm và bánh kẹo, giày dép cho trẻ em tại 3 xã Sàng Ma Sáo, Dền Thàng và Pa Cheo, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, tổng trị giá trên 300 triệu đồng.
  • LTS: Cuộc thi ảnh “Đất và Người” đã nhận được 72 tác phẩm dự thi từ các bạn nhỏ người Mông có tuổi từ 10 đến 15 đang là học sinh Trường Tiểu học và THCS Bán trú xã Mản Thẩn huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai. Tác phẩm “Bowling trong sương” của Lừu Seo Sềnh giành Giải Khuyến khích, em cũng là tác giả nhỏ tuổi nhất giành giải trong cuộc thi này. NTNN xin trân trọng giới thiệu chùm ảnh chọn trong số tác phẩm dự thi của bạn nhỏ ở Mản Thẩn cùng bạn đọc.
  • Hàng trăm triệu học sinh trên thế giới bước vào năm học mới. Đối với rất nhiều em, con đường tới trường quả thực là thử thách vô cùng gian khó và nguy hiểm.
  • Tôi là người thuộc dân tộc Si La có dân số rất ít người. Vậy dân tộc chúng tôi có thuộc diện được thụ hưởng chính sách nhà nước ưu tiên phát triển giáo dục đối với các dân tộc ít người giai đoạn 2013 – 2015 hay không? Xin cho biết đối tượng và nội dung cụ thể? Ông Hù Chà Chí (huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu)
  • Để nâng cao chất lượng đào tạo trong việc dạy và học, hỗ trợ đầu tư chính sách hạ tầng về công tác giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, Đảng và Nhà nước có những chính sách hỗ trợ như thế nào?
  • Móc phơi đồ, dép, roi nhựa, khúc cây... được các bảo mẫu, giáo viên của Trường tiểu học chuyên biệt Anh Vương dùng để “chăm sóc”, dạy dỗ các em bị tự kỷ... Phi Bằng, Danh Phương là những nạn nhân đã từng bị các cô “nhéo chim” tới tróc da phải bôi thuốc.
  • Ngày 22.5, Bệnh viện T.Ư Huế cho biết, nắng nóng kéo dài khiến lượng bệnh nhi đến khám và điều trị tại bệnh viện này tăng đột biến.