Nóng 24h qua: Bộ Văn hóa yêu cầu làm rõ thông tin “gọi vong, báo oán” ở chùa Ba Vàng

Nguyễn Đức (Tổng hợp) Thứ năm, ngày 21/03/2019 20:01 PM (GMT+7)
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu làm rõ thông tin chùa Ba Vàng tổ chức “gọi vong, báo oán” và thông tin 8 học sinh tử vong dưới sông Đà là những tin “nóng” nhất ngày 21/3.
Bình luận 0

Ra sông Đà tắm, 8 học sinh gặp nạn

Bà Nguyễn Thị Bình, Chủ tịch UBND phường Thịnh Lang, TP. Hòa Bình cho hay, vào khoảng 15h chiều 21/3, nhóm học sinh  (gồm 10 người) ra khu vực sông Đà thuộc phường Thịnh Lang chơi. Sau đó, 8 học sinh xuống sông Đà tắm và bị đuối nước.

img

 Hiện trường xảy ra vụ đuối nước thương tâm.

Đến 16h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 8 học sinh, trong đó có 3 cháu là học sinh Trường tiểu học Hữu Nghị, 5 cháu là học sinh Trường trung học cơ sở Hữu Nghị. Theo bà Bình, các học sinh gặp nạn đều ở phường Hữu Nghị, TP. Hòa Bình. Buổi chiều các em học sinh được nghỉ học nên rủ nhau ra sông tắm và không may gặp tai nạn thương tâm. Hiện tại, cơ quan chức năng đã dừng tìm kiếm và chuyển sang làm công tác khám nghiệm điều tra.

Bộ Văn hóa lên tiếng về thông tin báo chí phản ánh về chùa Ba Vàng        

Sáng 21/3, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) cho biết, Bộ này vừa có văn bản chỉ đạo Cục Di sản văn hoá phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương có văn bản gửi Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh yêu cầu báo cáo làm rõ vấn đề dư luận quan tâm liên quan đến chùa Ba Vàng (Quảng Ninh).

img

 Hình ảnh gọi vong, giải nghiệp tại chùa Ba Vàng, Quảng Ninh - Ảnh: Lao Động

Thanh tra Bộ VH-TT-DL có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Cục Di sản văn hoá, Cục Văn hoá Cơ sở thành lập đoàn công tác, làm việc với các cơ quan liên quan của tỉnh Quảng Ninh để xác minh làm rõ các vấn đề trên, đề xuất giải pháp cụ thể chấn chỉnh những sai phạm (nếu có). Báo cáo phải gửi Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trước ngày 25-3.

Trước đó, ngày 20/3, Báo Lao Động có bài viết "Truyền bá chuyện vong báo oán, chùa Ba Vàng mỗi năm thu trăm tỉ", phản ánh tại chùa Ba Vàng (Uông Bí) có hoạt động gọi vong. Ai muốn thoát nạn thì phải "trả nợ" cho vong từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng thông qua hình thức công đức vào nhà chùa.

Cô gái ngoại quốc khỏa thân rơi từ cầu vượt xuống đất đã tử vong

Chiều 21/3, ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó phòng Kế Hoạch - Tổng Hợp Bệnh viện 198 (Hà Nội) cho biết, cô gái trong vụ việc rơi từ cầu vượt gần nhà ga T2 sân bay Nội Bài xuống đất đã tử vong trước khi đưa vào bệnh viện.

img

 Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: T.H

Trước đó, vào khoảng 10h20 phút sáng 21/3, người dân thấy một cô gái ngoại quốc trong tình trạng lõa thể rơi từ cầu vượt (gần nhà ga T2 sân bay Nội Bài, thuộc xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội) xuống đất nằm bất động.

Lực lượng chức năng có mặt đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Tại hiện trường, công an tìm thấy một hộ chiếu được cho là của nạn nhân trên cầu vượt nhà ga T2. Trong hộ chiếu có hình ảnh giống cô gái và có tên là Megan Hellebuyck, sinh ngày 16/7/1987, người bang Michigan, Hoa Kỳ.

Kết luận của Sở Y tế về vụ nữ bệnh nhân "tố" bị cắt vòi trứng

Ngày 21/3, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh, bác sỹ Nguyễn Tuấn cho biết, sau khi tham vấn các ý kiến chuyên gia, căn cứ vào hình ảnh, dấu hiệu lâm sàng và cận lâm sàng Sở Y tế kết luận, bệnh nhân được chẩn đoán (sau mổ) là viêm ruột thừa/mang thai ngoài tử cung (bên phải) là đúng.

img

Bệnh nhân Hoá hiện đang cấp cứu tại bệnh viện.

Đối với bệnh nhân bị chửa ngoài tử cung thì việc cắt vòi trứng là đúng với phác đồ chuyên môn. Đối với việc tiến hành việc mổ lần 3 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, kíp mổ đã xử lý đúng, kịp thời, chính xác. Tuy nhiên, việc các bác sỹ Bệnh viện đa khoa thị xã Hồng Lĩnh không thông báo cho người nhà về việc cắt vòi trứng là chưa đúng với quy định của Bộ Y tế. Còn đối với việc bệnh nhân bị chảy máu sau phẫu thuật là sự cố không mong muốn.

Trước đó, ngày 13/3, chị Hóa là bệnh nhân được chuyển từ Bệnh viện đa khoa thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh trong tình trạng nguy kịch, nhợt nhạt, khó thở, đau nhiều khắp bụng. Sau khi thăm khám, bác sĩ chẩn đoán chị Hóa bị nhiễm trùng, nhiễm độc, viêm phúc mạc nên đã tiến hành mổ. Sau khi kiểm tra, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân này đã bị cắt một bên vòi trứng. Điều ngạc nhiên là chị Hóa và người nhà không hề biết việc này.

Tài xế ô tô đâm gục người đi xe máy trên phố Hà Nội

Sáng 21/3, lãnh đạo công an phường Láng Hạ, quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc sau va chạm giao thông, một người đàn ông bị đâm trọng thương trên phố Nguyễn Chí Thanh.

img

Hiện trường xảy ra vụ va chạm giao thông trên phố Nguyễn Chí Thanh. Ảnh V.H

Trước đó, vào khoảng 10h40 đêm 20/3, ô tô Hyundai màu trắng, BKS 18A – 140xx do một người đàn ông trung niên điều khiển, lưu thông trên đường Nguyễn Chí Thanh. Khi xe đi đến gần số nhà 77 Nguyễn Chí Thanh đã đâm vào chiếc xe máy Dream 29Y7 – 056xx do một thanh niên điều khiển. Cú đâm mạnh khiến thanh niên đi xe máy ngã xuống lề đường và bị xe máy đè lên người.

Sau đó, hai bên xảy ra mâu thuẫn, lái xe ô tô rút dao đâm thanh niên đi xe máy. Nạn nhân sau đó được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng trọng thương, máu chảy nhiều.

Chùa Ba Vàng vẫn tổ chức giao lưu “chuyển nghiệp”

Chiều muộn 21.3, những đoàn du lịch, khách thập phương vẫn kéo đến chùa Ba Vàng (TP.Uông Bí, Quảng Ninh) đông nghẹt. Tiếng...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem