Nóng 24h qua: Kết luận nguyên nhân máy bay tiêm kích Su-22U rơi ở Nghệ An

Triệu Quang Thứ ba, ngày 09/10/2018 19:55 PM (GMT+7)
Nguyên nhân máy bay tiêm kích Su-22U rơi ở Nghệ An; không khí lạnh tràn về, miền Bắc có nơi rét 16 độ C; 9 người bị đề nghị phong tỏa tài sản vì liên quan đến Vũ “nhôm”… là những tin tức nổi bật 24 giờ qua.
Bình luận 0

Nguyên nhân máy bay tiêm kích Su-22U rơi ở Nghệ An

Sáng 9/10, tại cuộc họp báo quý 3/2018 của Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam) đã thông tin về tại nạn máy bay Su-22U của Sư đoàn Không quân 371 xảy ra cuối tháng 7 vừa qua tại Nghệ An. Theo đó, nguyên nhân tai nạn là do máy bay bay vào vùng thời tiết khí hậu xấu, đột biến cục bộ.

img

Hiện trường máy bay tiêm kích Su-22U rơi ở Nghệ An. Ảnh: Diễn Kim.

Trước đó, hồi 11h16 ngày 26/7, máy bay Su-22U, số hiệu 8551 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân thực hiện bay huấn luyện, mất liên lạc lúc 11h35 phút. Máy bay được xác định rơi tại làng Dừa, xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An.

Hai phi công bay huấn luyện đã hy sinh, gồm: Trung tá Khuất Mạnh Trí, Phó Trung đoàn trưởng Tham mưu trưởng, sinh năm 1978; quê quán: phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội; Thượng tá Phạm Giang Nam, Chủ nhiệm bay Trung đoàn 921, sinh 1972. Quê quán: Thụy Bình, Thái Thụy, Thái Bình.

9 người bị đề nghị phong tỏa tài sản vì liên quan đến Vũ “nhôm”

Ngày 9/10, Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng xác nhận, đơn vị này vừa nhận được văn bản của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đề nghị rà soát, tạm dừng giao dịch tài sản đối với một số cá nhân liên quan các vụ án của Vũ "nhôm.

img

 Bộ Công an khám xét nhà Vũ "nhôm" khiến người dân Đà Nẵng đặc biệt quan tâm Ảnh: Đình Thiên

Theo đó, Cơ quan công an đề nghị UBND TP.Đà Nẵng, Sở KH&ĐT, Sở TN&MT, Sở Tư pháp TP. Đà Nẵng phối hợp rà soát và tạm dừng giao dịch tài sản của 9 cá nhân gồm: ông Nguyễn Công Lang (64 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng), ông Phan Ngọc Thạch (57 tuổi, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần du lịch Đà Nẵng), ông Trần Phi (63 tuổi, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Đà Nẵng) và Huỳnh Tấn Lộc (66 tuổi, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Công nghệ phẩm Đà Nẵng).

Ngoài ra, Bộ Công an còn đề nghị phong tỏa tài sản của các cá nhân khác gồm: ông Đào Tấn Bằng (43 tuổi, nguyên Phó chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng), ông Nguyễn Viết Vĩnh (40 tuổi, nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị, Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng), ông Nguyễn Văn Cán (64 tuổi, nguyên Chánh Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng), ông Phan Xuân Ít (64 tuổi, nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng).

Bộ Công an thực hiện phong tỏa tài sản các cá nhân trên nhằm phục vụ cho việc điều tra vụ án Vi phạm các quy định về quản lý đất đai và Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại TP.Đà Nẵng.

Không khí lạnh tràn về, miền Bắc có nơi rét 16 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, khoảng tối và đêm nay (9/10), một đợt không khí lạnh cường độ mạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, từ ngày mai (10/10) sẽ ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

img

Đón không khí lạnh, miền Bắc chuyển mưa lạnh từ đêm nay (9/10).

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, trong chiều tối và đêm nay (9/10), ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông nhiều nơi; riêng vùng núi có mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày mai (10/10), các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-22 độ C, ở vùng núi phía Bắc có nơi chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ C.

Từ ngày 10-13/10, ở các tỉnh từ Nghệ An đến Bình Định có mưa, mưa vừa; riêng các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi có mưa to (lượng mưa phổ biến 30-60mm/24 giờ).

Khu vực Hà Nội trong tối và đêm nay (9/10) có mưa rào và dông. Từ ngày mai trời trở lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-22 độ C.

Tham ô hàng chục tỷ đồng, Phó Chủ tịch huyện bị bắt

Ngày 9/10, ông Đoàn Minh Hương - Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Thọ cho biết, Viện đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Hòa (SN 1960, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy) về tội “Tham ô tài sản”.

img

Ông Nguyễn Văn Hòa bị bắt giữ vì hành vi tham ô.

Theo lãnh đạo VKSND tỉnh Phú Thọ, quá trình giữ chức vụ Phó Chủ tịch huyện Thanh Thủy, ông Hòa đã có hành vi tham ô số tiền khoảng 41 tỷ đồng của Nhà nước. Cơ quan chức năng đã thu hồi một phần số tiền thất thoát.

Ông Hòa quê ở xã Yến Mao, huyện Thanh Thủy, có trình độ chuyên môn tốt nghiệp đại học Tài chính Kế toán.

Bộ Quốc phòng thông tin vụ tiêm kích Su-22 rơi ở Nghệ An

Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức cho biết, nguyên nhân vụ tiêm kích Su-22 rơi ở Nghệ An vào cuối tháng 7 vừa qua, là do "máy...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem