Chiến sự Ukraine: Xuất hiện đoàn xe lên tới 1.000 chiếc rời Mariupol, chuyện gì đang xảy ra?

Tuấn Anh (Theo DailyBeast) Thứ hai, ngày 16/05/2022 06:48 AM (GMT+7)
Những người sống sót cuối cùng cũng đã rời khỏi thành phố cảng Mariupol bằng đoàn xe khổng lồ lên tới 1.000 chiếc ô tô và xe tải vào sáng Chủ nhật 15/4. Họ đã kể những câu chuyện vô cùng kinh hoàng.
Bình luận 0
Nóng chiến sự Ukraine: Xuất hiện đoàn xe lên tới 1.000 chiếc rời Mariupol, chuyện gì đang xảy ra? - Ảnh 1.

Những người sống sót cuối cùng cũng phải rời khỏi thành phố Mariupol. Ảnh Reuters

Nhiều người đến thành phố Zaporizhzhia do Ukraine kiểm soát kể rằng họ rời đi vào ban đêm, đi "đường vòng bí mật" để tránh các trạm kiểm soát của Nga và từng giây phút nơm nớp lo sợ trong suốt cuộc hành trình. 

Họ kể về nỗi sợ hãi khi sống dưới những đợt pháo kích liên tục và đau đớn khôn nguôi khi nghĩ về những thành viên trong gia đình đã thiệt mạng vì đạn bom mà buộc phải bỏ lại để quyết định chạy trốn khỏi thành phố này. Cụ ông Nikolai Pavlo, 74 tuổi, người đã trốn trong tầng hầm với đồ đạc ít ỏi trong nhiều tuần, nói với Reuters rằng: "Chuyến đi thật tàn khốc. Nhưng không còn sự lựa chọn nào hơn".

Một người dân khác, bà Iryna Petrenko, 63 tuổi, đã đợi trong thành phố cho đến khi người mẹ 92 tuổi mà bà đang chăm sóc qua đời. Bà nói với Reuters: "Chúng tôi đã chôn mẹ tôi ngay cạnh nhà vì không có nơi nào để chôn cất ai cả".

Nga hiện kiểm soát phần lớn thành phố cảng chiến lược trong khi các cuộc giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn để giành quyền kiểm soát nhà máy sản xuất thép Azovstal, nơi vô số binh lính, dân thường và người chết đã bị mắc kẹt trong nhiều tuần.

Quân đội Ukraine đang có những bước tiến lớn ở phía bắc, đặc biệt là trong và xung quanh Kharkiv, nơi đã hứng chịu đòn tấn công của Nga trong những ngày đầu của cuộc chiến. Bộ Quốc phòng Anh ước tính rằng Nga đã mất 1/3 lực lượng mặt đất kể từ khi hoạt động quân sự đặc biệt bắt đầu vào ngày 24 tháng 2, nhưng "trong điều kiện hiện tại, Nga khó có thể tăng tốc tiến công trong 30 ngày tới".

Trong khi trận chiến diễn ra ác liệt trên bộ, các điểm chớp nhoáng ngoại giao vẫn tiếp tục. Phần Lan - quốc gia tuyên bố độc lập khỏi Nga năm 1917 - hôm 14/5 cho biết nước này sẽ nộp đơn gia nhập NATO, bất chấp Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng ông "sẽ buộc phải thực hiện các bước trả đũa" để "ngăn chặn các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của mình".

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem