NÓNG: Đã bắt được băng nhóm dùng súng cướp ngân hàng ở Sài Gòn

Dương Thanh Thứ năm, ngày 05/04/2018 14:26 PM (GMT+7)
Băng nhóm dùng súng khống chế bảo vệ, cướp ngân hàng ở Sài Gòn vừa bị cảnh sát bắt giữ sau nhiều ngày “xóa” dấu vết.
Bình luận 0

img

Nam và Khải tại cơ quan công an

Chiều 5.4, Công an quận Tân Phú, TP.HCM cho biết, vừa bắt các đối tượng Nguyễn Trường Khải (35 tuổi, ngụ quận Bình Tân và Đào Ngọc Nam (28 tuổi, ngụ quận Bình Tân). Đây là nhóm nghi can gây ra vụ cướp chi nhánh ngân hàng An Bình trên đường Lũy Bán Bích (quận Tân Phú) vào ngày 31.3. Liên quan đến vụ cướp này, công an cũng đang truy bắt đối tượng Nguyễn Ngọc Khuê (31 tuổi, quê Thanh Hóa) hiện đã bỏ trốn.

Tại cơ quan công an, nhóm này thừa nhận hành vi và cho biết Khải là đối tượng cầm đầu.

Theo đó, nhóm này bàn nhau mua súng đi cướp ngân hàng và được cả nhóm đồng ý. Sau thời gian quan sát, các đối tượng chọn một chi nhánh ngân hàng nhà nước trên đường Lũy Bán Bích làm mục tiêu tấn công.

Để thực hiện vụ cướp, nhóm này bàn bạc kỹ, phân công nhiệm vụ cho từng người. Khải đưa tiền cho Khuê mua ba lô, áo khoác, khẩu trang, găng tay… Nam kiếm biển số xe giả để gắn vào xe Exciter của mình để đồng phạm sử dụng.

img

Một tang vật trong vụ cướp được công an thu giữ

Sáng 31.3, cả ba gặp nhau tại cầu Bình Thuận (quận Bình Tân), Nam lấy sơn đen phun lên biển số xe, Khuê lấy xe này chở Khải đến ngân hàng đã chọn để ra tay. Tuy nhiên, do sáng thứ 7, chi nhánh ngân hàng này nghỉ việc nên bộ đôi đi về.

Khi đi ngang chi nhánh ngân hàng An Bình cùng trên đường Lũy Bán Bích (quận Tân Phú) thấy chỉ có một bảo vệ phía trước nên Khải quyết định vào cướp.

Khải vào bên trong ngân hàng rút súng, lên đạn, khống chế bảo vệ. Khuê đi vào sau, ném ba lô về phía nhân viên ngân hàng yêu cầu bỏ tiền vào. Bộ đôi này hét lớn “im lặng” nếu la sẽ bắn chết.

Lợi dụng cả hai tên cướp không để ý, một bảo vệ hô hoán “cướp cướp” nên nhiều người đi đường phát hiện dừng xe lại. Bị động, cả hai tháo chạy ra ngoài, nhảy lên xe phóng đi mà không cướp được tiền.

img

Phòng giao dịch ngân hàng Abbank nơi xảy ra vụ cướp

Khải khai, trên đường tẩu thoát, biết hình ảnh của mình có thể bị camera an ninh trên đường ghi lại nên đã chạy xe về hướng Long An. Bộ đôi này khai chạy lòng vòng qua các con hẻm, ngõ ngách để cảnh sát không thể tìm ra dấu vết.

Khi đến Long An, Khải và Khuê đốt hết quần áo, vứt súng, thay quần áo mới rồi quay về nhà ở quận Bình Tân như không có chuyển gì xảy ra. Khải sau đó gọi Nam đến thay lại biển số xe thật.

img

Hình ảnh camera an ninh khu vực ghi nhận lại hai đối tượng

Sau vụ cướp xảy ra, Công an quận Tân Phú đã rà soát camera nhưng thấy dấu vết các đối tượng đều bị ngắt đoạn. Khi các trinh sát rà ngược dấu vết các đối tượng trước thời điểm xảy ra vụ cướp thì phát hiện nơi cư trú của Khải và đồng phạm nên bắt giữ.

Hiện, vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

Táo tợn: Hai đối tượng dùng vật giống súng cướp ngân hàng ở Sài Gòn

Hai đối tượng bịt kín mặt vào ngân hàng ở Sài Gòn rút một vật giống súng khống chế bảo vệ, yêu cầu các nhân viên...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem