Nóng: Đại tướng Shoigu báo cáo ông Putin những thiệt hại nặng nề của Ukraine

Tuấn Anh (Theo RT) Thứ hai, ngày 04/07/2022 21:36 PM (GMT+7)
Chỉ trong hai tuần, Ukraine đã mất gần 5.500 quân, trong đó có hơn 2.000 người thiệt mạng, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết hôm thứ Hai 4/7 trong khi gửi thông tin cập nhật về cuộc xung đột với Ukraine cho Tổng thống Vladimir Putin.
Bình luận 0
Nóng: Đại tướng Shoigu báo cáo ông Putin những thiệt hại nặng nề của Ukraine - Ảnh 1.

Đại tướng Shoigu thường xuyên báo cáo tình hình chiến sự Ukraine lên Tổng thống Putin. Ảnh RT

Bộ trưởng Shoigu hôm Chủ nhật 3/7 cũng đã xác nhận rằng các lực lượng Nga và đồng minh đã nắm toàn quyền kiểm soát lãnh thổ mà chính phủ Cộng hòa Nhân dân Lugansk tuyên bố là của riêng mình, sau khi chiếm được thành phố Lisichansk. 

Theo Đại tướng Shoigu, quân đội Ukraine đã chịu tổn thất 5.469 thương vong trong hai tuần qua, trong đó có 2.218 người thiệt mạng. Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết, cuộc giao tranh đã gây thiệt hại cho Ukraine  đáng kể, bao gồm 12 máy bay chiến đấu, 6 hệ thống tên lửa phòng không tầm xa, 97 bệ phóng tên lửa và gần 200 xe tăng cùng các loại thiết giáp khác. Quân đội Ukraine đã bỏ một số vũ khí ở Lisichansk, bao gồm gần 40 phương tiện, ông nói.

Trước đó, các quan chức Ukraine, bao gồm cả Tổng thống Volodymyr Zelensky, thông báo đã chịu tổn thất nặng nề ở miền đông, với trung bình 200 người thương vong mỗi ngày. Kiev tuyên bố quân đội của họ bị Nga và các đồng minh áp đảo rất nhiều về pháo binh, đồng thời kêu gọi các quốc gia phương Tây tăng tốc cung cấp viện trợ quân sự đã hứa cho Ukraine.

Nga đã đưa quân vào Ukraine vào ngày 24/2, với lý do Kiev không thực hiện các thỏa thuận Minsk, được thiết kế để trao cho các khu vực Donetsk và Lugansk trong tình trạng đặc biệt của Ukraine. Các giao thức do Đức và Pháp làm trung gian đã được ký kết lần đầu tiên vào năm 2014. Cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko kể từ đó đã thừa nhận rằng mục tiêu chính của Kiev là sử dụng lệnh ngừng bắn để câu giờ và "tạo ra các lực lượng vũ trang hùng mạnh".

Vào tháng 2/2022, Điện Kremlin công nhận các nước cộng hòa Donbass là các quốc gia độc lập và yêu cầu Ukraine chính thức tuyên bố là một quốc gia trung lập và sẽ không bao giờ gia nhập bất kỳ khối quân sự phương Tây nào. Kiev khẳng định cuộc tấn công của Nga hoàn toàn vô cớ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem