Nông dân cần ngừng cấy, gieo hạt và tập trung chống rét cho mạ

Thứ hai, ngày 10/02/2014 07:08 AM (GMT+7)
Bà con nông dân miền Bắc nhất là khu vực vùng núi ngừng cấy, tra gieo hạt giống các loại khi rét đậm xảy ra; tập trung chống rét cho mạ, cây non các loại.
Bình luận 0
Thời tiết miền Bắc chuyển rét đậm, bà con nông dân cần triển khai các biện pháp chống rét cho mạ.
Thời tiết miền Bắc chuyển rét đậm, bà con nông dân cần triển khai các biện pháp chống rét cho mạ.

Trên lục địa Trung Quốc có một khối không khí lạnh đã hình thành và đang di chuyển xuống nước ta. Dự báo khoảng đêm về sáng ngày 10.2, bộ phận không khí lạnh này ảnh hưởng đến miền Bắc. Sau đó tác động đến các tỉnh bắc và trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh. Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác, các tỉnh bắc và trung Trung Bộ có mưa nhiều nơi.

Bà con nông dân miền Bắc nhất là khu vực vùng núi ngừng cấy, tra gieo hạt giống các loại khi rét đậm xảy ra; tập trung chống rét cho mạ, cây non các loại.

Biện pháp tốt nhất là dùng tấm nylon phủ kín mạ đã gieo, cây non mới mọc; tăng cường bón tro bếp, phân lân, kali để cây trồng thêm cứng cáp chống lại lạnh rét; mặc áo ấm cho trâu bò, không chăn thả gia súc khi ngoài trời có mưa rét.
Minh Hải (Minh Hải)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem