Nông dân Đà Nẵng mượn đất trồng hoa, thế mà thu rất khá

Đăng Bình Thứ hai, ngày 23/12/2019 11:35 AM (GMT+7)
Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đã cận kề, thời điểm này, người nông dân trồng hoa trên địa bàn TP.Đà Nẵng đang tất bật với vườn hoa tết. Thời tiết có phần thuận lợi, mưa nhẹ, phù hợp cho các loại hoa phát triển.
Bình luận 0

Ông Huỳnh Dũng - Phó Chủ tịch Hội ND quận Hải Châu (TP.Đà Nẵng) cho hay, hiện trên địa bàn quận, chỉ có 2 phường Hòa Cường Bắc và Hòa Cường Nam có nhiều nông dân mượn các lô đất còn bỏ trống để sản xuất trồng hoa, cây cảnh; quần quật cả năm chỉ mong đến ngày tết để thu hoạch và lo cuộc sống cả năm.

img

   Nông dân phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn đang tất bật lo vụ hoa tết. Ảnh: Đ.B

Anh Nguyễn Thành Chiến - nông dân phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu cho biết: “Trước đây tôi mượn lô đất trống gần đường 30-4 để trồng hoa, sau khi dự án thu hồi, tôi chạy sang phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ thấy còn nhiều lô đất trống, tôi mượn và trồng hoa...”.

Anh Chiến kể, với kinh nghiệm trồng hoa nhiều năm, năm nay tôi quyết định tập trung đầu tư trồng hoa cúc, hoa lily và một số hoa treo… chậu cảnh nhỏ nhẹ nhàng, giá cả dễ mua, dễ bán và có nhiều người ghé mua. Mấy hôm trước thấy trời rét, mưa hơi lớn, tôi rất lo, bữa nay thấy nắng ấm, se lạnh cũng bớt lo rồi.

Là người có kinh nghiệm trồng hoa lâu năm, được Hội ND phường cho vay Quỹ Hỗ trợ nông dân hơn 40 triệu đồng và vốn tự có của gia đình nên anh đầu tư xuống giống hơn 3.000 chậu cúc, 200 chậu hoa lily, đặc biệt anh còn trồng thử nghiệm 500 chậu ớt bằng phân hữu cơ 1.000 chậu.

Anh Chiến phấn khởi cho hay: “Để tiêu thụ hoa cho nhanh, mình chấp nhận lãi ít thôi, bán cả vườn cho thương lái, cứ hoa cúc giá từ 500 - 1 triệu đồng/cặp, hoa lily 250.000 đồng/chậu, chậu ớt kiểng giá 50.000 đồng/chậu… Gia đình ước thu hơn 300 triệu đồng, trừ các khoản chi phí lãi gần 100 triệu đồng…”.

Tại địa bàn quận Cẩm Lệ, nhiều người dân cũng tận dụng những khoảnh đất trống để trồng hoa. Anh Lê Văn Nghĩa - nông dân phường Hòa Phát (quận Cẩm Lệ) trồng cúc cho rằng, hiện nay trời có nắng ấm, rất thuận lợi cho cho hoa sinh trưởng, phát triển. Bởi theo anh, trời có sương muối, lá sẽ cháy, còn trời mưa phùn bệnh tật rất dễ xảy ra, chủ yếu là bệnh nấm. Sợ nhất vẫn là lạnh kéo dài hoa sẽ nở muộn và không kịp tết.

Anh Trần Thiệt - chủ một vườn cây cảnh trên địa bàn phường Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn) cho hay, để phục vụ thị trường tết, anh đã trồng thêm nhiều loại hoa có sắc màu lạ như: Hồng, giấy, mười giờ... Hai vợ chồng lăn lộn với hoa mà cũng không xong cho nên phải thuê người chăm sóc và anh luôn phải túc trực ở vườn để đón khách đến đặt mua hoa.

Để hỗ trợ người trồng hoa bán sản phẩm, gần tết, TP.Đà Nẵng cũng sẽ dành nhiều khoảnh đất trống tại Quảng trường 30-4, trước Trung tâm hành chính quận Liên Chiểu... triển khai chợ hoa. Ngoài ra, ở mỗi địa phương cũng sẽ có nhiều nơi để chủ vườn tập kết hoa bán cho người dân. Hội ND TP.Đà Nẵng đang đề nghị các ngành chức năng của thành phố quan tâm, hỗ trợ mặt bằng thuận lợi để nông dân yên tâm và có nơi tiêu thụ hoa tết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem