Nông dân háo hức lái thử máy cấy mạ khay, 1 giờ cấy được cả mẫu

Thu Hà Thứ năm, ngày 29/11/2018 19:40 PM (GMT+7)
Ngày 29/11, tại Trại sản xuất giống Khoai Ròi, thôn Yên Nội, xã Đồng Quang (huyện Quốc Oai), Trung tâm Khuyến nông Hà Nội (Sở NNPTNT) phối hợp với UBND huyện Quốc Oai, Trạm Khuyến nông Quốc Oai tổ chức khai trương Trung tâm sản xuất mạ khay Kubota.
Bình luận 0

img

Các đại biểu cắt băng khai trương Trung tâm sản xuất mạ khay Kubota tại Trại sản xuất giống Khoai Ròi (Quốc Oai, Hà Nội). Ảnh Thu Hà.

Ông Kiều Minh Khuê – Trạm trưởng Trạm Khuyến nông Quốc Oai cho biết: Hiện tại gần 100% diện tích sản xuất nông nghiệp tại địa phương đã được cơ giới hóa khâu làm đất, 90% diện tích lúa được gặt bằng máy, song khâu gieo cấy mới chỉ đạt từ 2-3% tập trung ở các xã Tuyết Nghĩa, Đông Yên, Tân Hòa…

Mặc dù chủ trương của UBND huyện khuyến khích áp dụng cơ giới hóa khâu gieo cấy được áp dụng từ năm 2012, tuy nhiên đến nay diện tích sử dụng mạ khay cấy máy còn rất thấp, tập trung ở các HTX  ban đầu áp dụng như Liên Thôn, Việt Yên…, khó mở rộng ra quy mô toàn huyện. Để mở rộng được diện tích cấy lúa bằng máy thì khâu then chốt là sản xuất mạ khay.

img

Các đại biểu háo hức tìm hiểu quy trình gieo mạ khay, cấy máy tại lễ khai trương. Ảnh Thu Hà.

Từ đầu năm 2018, UBND huyện Quốc Oai giao Trạm Khuyến nông huyện triển khai sản xuất mạ khay phục vụ cấy máy hoặc cấy tay tại Trại sản xuất giống Khoai Ròi. Được hãng Kubota Việt Nam (đóng trên địa bàn TP.Hà Nội) hỗ trợ một phần kinh phí và kỹ thuật làm mạ khay, sử dụng máy cấy, năm 2018 trại đã thực hiện được 32.500 khay mạ (vụ xuân 15.000 khay, vụ mùa 17.500 khay) cung cấp cho 12/21 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Quốc Oai.

img

Chiếc máy cấy mạ khay Kubota được nhiều nam nông dân đến tìm hiểu cách sử dụng và vận hành. Ảnh Thu Hà.

Theo đánh giá của Trạm Khuyến nông huyện Quốc Oai, gieo mạ khay chủ động khắc phục được ảnh hưởng do thời tiết, chủ động thời vụ, dễ chăm sóc và vận chuyển, chất lượng mạ tốt hơn (mạ đồng đều, cứng cây đanh dảnh), rút ngắn thời gian sinh trưởng của cây lúa.

Đặc biệt sử dụng mạ khay để cấy máy còn giúp người nông dân giảm chi phí sản xuất: tiết kiệm được giống, ít tốn nhân công (công lấy bùn, làm đất gieo mạ, nhổ mạ đem đi cấy, công vận chuyển mạ và công cấy). Mỗi sào cấy lúa bằng máy người nông dân giảm chi phí từ 100.000  – 150.000 đồng so với gieo cấy bằng phương pháp thủ công.

img

Từ vụ xuân năm 2018, Trạm Khuyến nông Quốc Oai đã thực hiện được 32.500 khay mạ (vụ xuân 15.000 khay, vụ mùa 17.500 khay) cung cấp cho 12/21 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Quốc Oai. Ảnh Lê Xuyến

Đồng thời lúa cấy bằng máy cấy nông, cấy thưa nên khả năng đẻ nhánh khỏe (1 khóm đẻ được 13 – 14 dảnh, cấy tay chỉ đẻ được 5 – 6 dảnh/khóm), ruộng lúa thông thoáng ít sâu bệnh, giảm việc sử dụng thuốc BVTV, tạo ra sản phẩm an toàn, đảm bảo sức khỏe cho người nông dân, góp phần bảo vệ môi trường, năng suất tăng hơn so với phương pháp truyền thống từ 7-10%.

img

Nhiều nông dân Quốc Oai hào hứng tham gia mô hình mạ khay, cấy máy. Ảnh: Lê Xuyến.

Ngoài ra việc sử dụng mạ khay để cấy máy còn giúp các HTX nông nghiệp quy hoạch được vùng sản xuất, gieo cấy cùng một loại giống, cùng trà, thuận lợi cho việc chăm sóc, thu hoạch, từng bước hình thành các vùng sản xuất lúa hàng hóa tập trung gắn với tiêu thụ sản phẩm.

img

Mỗi sào cấy lúa bằng máy người nông dân giảm chi phí từ 100.000  – 150.000 đồng so với gieo cấy bằng phương pháp thủ công và năng suất tăng hơn so với phương pháp truyền thống từ 7-10%. Ảnh minh họa Lê Xuyến.

Đặc biệt một số hộ xã viên sử dụng mạ khay cho việc cấy bằng tay đã không ảnh hưởng đến bộ rễ giúp cho cây lúa bén rễ hồi xanh nhanh hơn so với các hộ xã viên sử dụng mạ dược, năng suất lúa tăng lên từ 3 – 5% và không tốn công làm mạ, nhổ mạ.

Giàn gieo mạy khay tự động với công suất 800 khay/giờ, dây chuyền là một trong những cải tiến công nghệ làm mạ và áp dụng tiến bộ kỹ thuật đưa máy cấy vào đồng ruộng. Dây chuyền gieo tự động đã giải quyết được một lúc 4 bước trong sản xuất mạ khay đó là: đưa giá thể vào, gieo hạt, tưới nước và phủ mặt.

Máy cấy ngồi lái Kubota là một loại máy cấy tiên tiến có công suất rất lớn, mỗi giờ cấy được 1 mẫu. Thiết kế của tay cấy Kubota đảm bảo mạ được cấy một cách an toàn và chính xác nhằm tận dụng tối đa hiệu quả trên một diện tích trồng trọt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem