Nông dân hồ hởi xuống đồng khai xuân

Thứ ba, ngày 04/02/2014 11:57 AM (GMT+7)
Năm nào cũng vậy, cứ ăn Tết xong, mùng 4, mùng 5 là người nông dân ở các xã Yên Thái, Yên Thành… của huyện Yên Mô (Ninh Bình) lại tấp nập đổ ra đồng khai xuân. Theo họ khai xuân vào ngày tốt là cả năm sẽ bội thu.
Bình luận 0

img Khẩn trương cày, cuốc chuẩn bị đất lần cuối để cấy vụ chiêm xuân.
img
img
img Nhà có 7 sào ruộng cấy, anh Đỗ Văn Miến ở thôn Phúc Chì, xã Yên Thái (Yên Mô, Ninh Bình) hồ hởi cho biết: Vui Xuân xong phải quay lại với ruộng đồng ngay, mạ gieo trước tết đã tốt, phải cấy cho kịp vụ chiêm xuân. “Đầu xuân thời tiết nắng ấm thế này, mạ cấy xuống sẽ lên rất khỏe, năm nay nhất định sẽ được mùa.
img Tấp nập lấy mạ cấy vụ chiêm xuân.
img
img
img
img Sau khi đã lấy mạ cấy xong xuống ruộng, người nông dân thu dọn ni lon và khung tre mang về.
img Tận dụng thời tiết nồm ấm đầu xuân, trên cánh đồng mầu người nông dân cũng đổ xô trồng ngô, lạc, đỗ…
Trần Quang (Trần Quang)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem