dd/mm/yyyy

Nông dân Sơn La "phát tài" nhờ nuôi lợn

Đó chính là mô hình nuôi lợn của nông dân Cà Văn Biển, bản Lọng Mén, xã Chiềng Pấc (huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La).

Trò chuyện với chúng tôi, ông Biển kể: "Trước đây, nguồn thu nhập của gia đình chủ yếu từ cà phê. Trồng loại cây công nghiệp này tốn nhiều công chăm sóc, nhưng không ổn định. Giá cà phê lúc lên, lúc xuống nên cuộc sống gia đình gặp không ít khó khăn. Sau khi tìm hiểu trên sách báo, ti vi, tôi quyết định đầu tư sang nuôi lợn.

Nông dân Sơn La "phát tài" nhờ nuôi lợn - Ảnh 1.

Mô hình nuôi lợn cho thu nhập cao của nông dân Cà Văn Biển ở bản bản Lọng Mén, xã Chiềng Pấc.

Nhớ lại thời gian đầu mới bắt đầu tập tễnh nuôi nuôi lợn, ông Biển chia sẻ thêm: "Năm 2010, gia đình tôi dồn hết vốn liếng vào xây dựng chuồng trại nên số tiền còn lại chỉ đủ mua một con lợn nái về nuôi...".

Để có kinh nghiệm chăn nuôi, ông Biển tìm đến các trang trại nuôi lợn trên địa bàn huyện học hỏi. Ban đầu do chưa có vốn nên ông Biển chỉ mua được 1 con lợn nái về nuôi. Không phụ công người, sau nhiều năm nuôi lợn, đến nay ông Biển có 4 con lợn nái, trên 50 con lợn thương phẩm. Để thuận lợi cho quá trình chăm sóc, ông Biển chia chuồng trại thành 4 ô nuôi. Trong đó, 3 ô nuôi lợn thương phẩm, ô còn lại nuôi lợn nái. 

Nông dân Sơn La "phát tài" nhờ nuôi lợn - Ảnh 2.

Để đàn lợn phát triển tốt, ông Biển thường xuyên phun khử trùng, vệ sinh chuồng trại.

Theo ông Biển, trung bình mỗi năm, một con lợn nái đẻ 2 lứa. Mỗi lứa đẻ 12 con. Sau 1 tháng nuôi, tách lợn con ra khỏi lợn mẹ. Làm như vậy, lợn mẹ sẽ động dục, có thai sớm và tăng hiệu quả trong chăn nuôi. Nuôi lợn khoảng 4 tháng, trọng lượng mỗi con đạt từ 80kg đến 100kg thì bắt đầu xuất bán.

Chia sẻ kỹ thuật nuôi lợn, ông Biển cho biết: "Sau nhiều năm nuôi lợn, gia đình tôi nuôi gối lứa xen kẽ nhau. Nuôi theo cách này, các tháng trong năm đều có lợn xuất bán ra thịt trường. Để lợn phát triển tốt, cần tuân thủ việc phòng chống dịch bệnh, tiêm vaccine theo định kỳ. Mỗi ngày, vệ sinh chuồng trại một lần. Cho lợn ăn thêm cám ngô, cám gạo, chuối nhằm giảm chi phí chăm sóc".

Nông dân Sơn La "phát tài" nhờ nuôi lợn - Ảnh 3.

Từ nuôi lợn, mỗi năm, ông Biển thu lãi trên 100 triệu đồng.

"Năm 2019, tôi xuất bán 7 tấn lợn thịt, thu được 300 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, tôi lãi khoảng 150 triệu đồng. Tính từ đầu năm đến nay, gia đình xuất bán được 3 tấn lợn thịt, với giá bán 80.000 đồng/kg, thu được trên 200 triệu đồng. So với trồng cà phê, làm nương rẫy, nuôi lợn cho thu nhập cao gấp nhiều lần. Trong thời gian tới, gia đình tôi sẽ mở rộng chuồng trại và tăng đàn lợn nái lên gấp đôi", ông Biển cho hay.

Nông dân Sơn La "phát tài" nhờ nuôi lợn - Ảnh 4.

Chuồng trại nuôi lợn của ông Biển luôn đảm bảo sạch sẽ và thoáng mát.

 Mấy năm nay, nhờ nuôi lợn, từ hộ khó khăn, gia đình ông Biển đã phất lên thành hộ khá của bản. Mỗi năm, ông Biển "bỏ túi" cả trăm triệu đồng. Mô hình nuôi lợn của ông Biển được Hội Nông dân xã đánh giá khi cho hiệu quả kinh tế cao. Đây là mô hình phù hợp để các hội viên nông dân trong xã, bản học tập và làm theo.

PV Tây Bắc