Nóng: Iran sẽ tấn công thẳng vào đất Mỹ, nếu Trump đáp trả

Văn Giang (Theo Sputnik) Thứ tư, ngày 08/01/2020 14:27 PM (GMT+7)
 Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã đe dọa sẽ tấn công vào Mỹ nếu Washington đáp trả các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào căn cứ của Mỹ ở Iraq, CNN đưa tin.
Bình luận 0

img

Theo đó, IRGC đã đăng trên kênh Telegram của mình thông điệp rằng Mỹ có kế hoạch "đáp trả các cuộc tấn công của Iran". Đáp lại, IRGC viết: "Lần này chúng tôi sẽ đáp trả ngay trên đất Mỹ".

Theo kênh này, IRGC cũng đe dọa tấn công Dubai (UAE) và Haifa (Israel) trong trường hợp Iran bị đánh bom.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét các phương án đáp trả trước cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào căn cứ có người Mỹ đang đóng quân, Fox News đưa tin hôm thứ Tư.

Ông Trump trước đó đã tổ chức cuộc họp với đội ngũ an ninh quốc gia của mình tại Nhà Trắng, nhưng không đưa ra tuyên bố chính thức nào sau đó.

Giới chuyên gia cho rằng Iran sẽ cẩn trọng và kiên nhẫn chọn phương thức mà họ thấy hiệu quả nhất, và tránh một cuộc chiến toàn diện với Mỹ. Ngược lại, ông Trump cũng không muốn bị sa lầy vì một cuộc chiến khác nữa tại Trung Đông, nhưng quyết định giết Suleimani đã đưa hai nước đến bờ vực thẳm căng thẳng. 

Trước đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran tuyên bố bắt đầu chiến dịch trả thù vụ ám sát tướng Soleimani. 

Theo tin ABC dẫn nguồn từ một quan chức Mỹ, vụ tấn công được thực hiện từ lãnh thổ Iran, bằng tên lửa hành trình. Kênh truyền hình đưa tin vụ tấn công đã nhằm vào "nhiều" hạng mục của Mỹ tại Iraq. Trong số đó có hạng mục ở Erbil và căn cứ Al Asad ở phía tây nước này.

Nguồn tin trong cơ quan an ninh Iraq cho biết, căn cứ quân sự của Mỹ đã bị tấn công hơn mười quả tên lửa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem