Nóng Mỹ-Iran: Điều kiện ngừng bắn rất ...đơn giản

Sputnik Thứ tư, ngày 08/01/2020 19:00 PM (GMT+7)
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif gọi cuộc tấn công của Iran nhằm vào căn cứ quân sự ở Iraq, nơi đã phát động cuộc tấn công chống lại công dân và quan chức Iran, là biện pháp tự vệ.
Bình luận 0

img

Lính Mỹ ở Iraq.

Tehran không tìm kiếm chiến tranh

"Iran đã thực hiện và hoàn thành biện pháp tự vệ tương xứng theo Điều 51 Hiến chương Liên Hợp Quốc, nhắm đến căn cứ mà từ đó những cuộc tấn công hèn hạ vào công dân và quan chức của chúng tôi được tiến hành", ông Zarif viết trên Twitter.
"Chúng tôi không tìm kiếm sự leo thang hay chiến tranh, nhưng chúng tôi sẽ bảo vệ chính mình trước bất kỳ sự xâm lược nào", ông nói thêm.

Điều kiện ngừng bắn

"Iran nói rằng nếu Mỹ không đáp trả hai đợt tấn công (tên lửa) thì việc tấn công sẽ chấm dứt. Nhưng nếu có phản ứng từ Mỹ, Iran sẽ tấn công tất cả căn cứ của Mỹ  trong khu vực",  phóng viên của NBC News ở Tehran cho biết trên sóng truyền hình.

Trong khi đó, Đại diện thường trực của Iran Majid Takht-Ravanchi tại Liên Hợp Quốc kêu gọi cộng đồng thế giới cần yêu cầu Mỹ rút tất lực lượng quân sự khỏi Trung Đông.

Trong một bức thư, với bản sao mà Sputnik có được, đã được gửi cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Antonio Guterres và Hội đồng Bảo an.

"Chính trị vô trách nhiệm và những hoạt động phi pháp của Mỹ tiếp tục không chỉ đe dọa nền tảng của luật pháp và trật tự quốc tế, mà còn là mối đe dọa thực sự đối với hòa bình và an ninh thế giới", thông điệp viết.

"Cộng đồng quốc tế không nên hòa hoãn với tình huống này... và nên yêu cầu Mỹ chấm dứt ngay các hành động phi pháp và gây bất ổn đang diễn ra ở một khu vực bất ổn như Trung Đông, đặc biệt là rút toàn bộ lực lượng khỏi khu vực", thư viết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem