NÓNG nhất tuần: Dấu hiệu 500 năm có một trên sông Hoàng Hà và hiểm họa thảm khốc tiềm ẩn

Phan Hoàng - Tổng hợp Chủ nhật, ngày 02/08/2020 14:55 PM (GMT+7)
Dòng chảy sông Hoàng Hà, vốn đục ngầu vì phù sa và trầm tích, lại trở nên trong nhất vào hôm 28/7 được cho là dấu hiệu lần đầu tiên xảy ra trong 5 thế kỷ gần đây.
Bình luận 0

Theo ước tính, lượng nước đổ vào sông Hoàng Hà đã giảm ít nhất một nửa do các hoạt động kể trên, từ mức trung bình hàng năm là 40 tỷ m3 nước (trong hơn 500 năm) xuống chỉ còn 20 tỷ m3 nước (hiện tại).

Với lượng dòng chảy đổ về ít hơn, sông Hoàng Hà dĩ nhiên nhận được ít nước, phù sa và trầm tích hơn trước. Dòng chảy của nó cũng chậm lại, đồng nghĩa với lượng phù sa xuôi về hạ lưu không còn nhiều như trước.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem