Nông sản an toàn

  • Để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, thời gian qua Hà Nội đã không ngừng tăng cường phối hợp, đẩy mạnh kết nối với các tỉnh, thành phố để phát triển chuỗi cung cấp nông sản an toàn. Tuy nhiên, công tác này còn nhiều vướng mắc, bất cập, cần sự nỗ lực từ rất nhiều phía…
  • Phong trào "Chống rác thải nhựa" dù mới phát động, nhưng đến nay tỉnh Ninh Bình đã và đang nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người dân ở tất cả các xã, huyện trên địa bàn. Đặc biệt, phong trào "Nói không với túi nylon" do Hội ND tỉnh triển khai đang thu được kết quả rất nổi bật.
  • Ngày 8/7, Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình đã tổ chức gắn biển điểm bán hàng không sử dụng túi nilon tại cửa hàng nông sản an toàn Sông Vân (thành phố Ninh Bình).
  • Thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động, hàng năm, các cấp Hội ND tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch đưa các nội dung của cuộc vận động vào các chương trình công tác của Hội...
  • Nấm Lý tưởng đã trở thành một trong những doanh nghiệp tiên phong thực hiện chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn, được Bộ NN-PTNT đưa vào danh sách sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn. Điều đó, giúp người tiêu dùng tin tưởng hơn vào Nấm Lý tưởng trong bối cảnh nông sản, thực phẩm thiếu an toàn, không đảm bảo chất lượng đã, đang trở thành vấn đề nhức nhối của toàn xã hội.
  • Sáng 22/5, Tuần lễ “Mận và nông sản an toàn tỉnh Sơn La năm 2019” đã được khai mạc tại Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (số 489 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội).
  • Ngày 6.4, tại quận Hà Đông, TP.Hà Nội, Hội ND tỉnh Ninh Bình khai trương cửa hàng nông sản an toàn 3F Mart. Tới dự và nhấn nút khai trương có Chủ tịch Hội ND tỉnh Ninh Bình Đinh Hồng Thái, Phó Chủ tịch Hội ND TP.Hà Nội Lê Ngọc Thắng và đại diện các HTX, tổ hợp tác cung cấp nông sản an toàn.
  • Ngày 24.3, tại điểm trưng bày giới thiệu sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội - số 33 Nguyễn Chí Thanh, Trung tâm Trợ giúp nông dân, thuộc Hội ND TP.Hà Nội đã tổ chức phiên giao dịch, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp an toàn.
  • Mới đây, TP.Hà Nội đã chính thức ra mắt hệ thống thông tin điện tử truy xuất nguồn gốc nông sản an toàn tại địa chỉ hn.check.net.vn. Đây được xem như một sàn giao dịch tạo ra sự kết nối giữa người sản xuất, doanh nghiệp (DN) với sự quản lý, giám sát của Nhà nước nhằm tăng cường mối liên kết các khâu trong chuỗi sản xuất, từ đó đưa sản phẩm nông sản an toàn đến với người tiêu dùng dễ dàng hơn.
  • Xây dựng và phát triển các chuỗi thực phẩm nông lâm thuỷ sản an toàn "từ trang trại đến bàn ăn" là giải pháp mang tính đột phá và bền vững nhằm quản lý tốt chất lượng, an toàn thực phẩm, đồng thời đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Tuy nhiên, qua 5 năm triển khai, Chương trình đã thực sự đạt được mục đích trên? Để có bức tranh toàn cảnh về vấn đề này, Báo Dân Việt đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Văn Thuận, Trưởng phòng Chất lượng Nông sản (Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản - Bộ NN&PTNT).