Nông thôn mới Quảng Ninh

  • Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về Xây dựng nông thôn mới (NTM) TP.Móng Cái (Quảng Ninh) đã đạt được nhiều thành công lớn, có 7/9 xã thuộc Móng Cái đạt chuẩn NTM và là một trong những địa phương đi đầu thực hiện NTM của tỉnh.
  • Trong bối cảnh rau an toàn còn gặp không ít khó khăn trên hành trình tới tay người tiêu dùng, Hợp tác xã nông nghiệp Hà Tân (HTX Hà Tân) đang có những bước đi thông minh để “giải phóng” đầu ra, nâng cao giá trị cho sản phẩm rau an toàn. Những gian hàng rau an toàn của HTX Hà Tân (TP.Hạ Long, Quảng Ninh) từ lâu đã trở thành địa chỉ tin cậy của người tiêu dùng.
  • Giai đoạn 2015-2017, toàn tỉnh Quảng Ninh đã có 3.369 hộ đạt danh hiệu “Hộ nông dân SXKD giỏi” cấp tỉnh, trong đó, nhiều hộ có mức thu nhập trừ chi phí đạt trên 1 tỉ đồng/năm. Bên cạnh đó, phong trào SXKD giỏi giai đoạn 2015-2017 còn góp phần xây dựng NTM rất tích cực. Các cấp hội đã tuyên truyền, vận động hội viên hiến trên 500.000m2 đất, tự nguyện tháo dỡ tường rào để xây dựng hạ tầng nông thôn, đóng góp hơn 3,8 tỉ đồng, hơn 200.000 ngày công lao động…
  • Nhắc đến Quảng Ninh, mỗi người hẳn sẽ nhớ đến Vịnh Hạ Long hiền hòa, những núi than lấp lánh. Nhưng bên cạnh đó, vùng đất Mỏ ấy còn quyến luyến tâm trí du khách bởi những món hải sản ngon, phong phú và “độc” mà chỉ có ở Quảng Ninh mới có thể cảm nhận được hương vị trọn vẹn.
  • Với cách làm mới, sáng tạo và riêng biệt trong xây dựng NTM, diện mạo nông thôn Quảng Ninh đang từng ngày“thay da đổi thịt”. Xoay quanh những thành tựu đạt được, phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đức Long - Ủy viên Ban thường vụ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.
  • UBND tỉnh Quảng Ninh vừa phê duyệt đề án chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm tỉnh Quảng Ninh - OCOP” giai đoạn 2017-2020, theo đó tổng kinh phí thực hiện đề án trên 850 tỷ đồng.
  • Hiện nay Xã Quảng Minh huyện Hải Hà đang nổi lên với sức sống mới. Không chỉ đạt 39/39 chỉ tiêu theo bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, mà ở Quảng Minh còn hiện hữu nhiều mô hình làm giàu.
  • Năm 2013, UBND tỉnh Quảng Ninh đã phê duyệt và triển khai đề án “Tỉnh Quảng Ninh - mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP) và là tỉnh đầu tiên của cả nước triển khai thực hiện chương trình này một cách có bài bản, có hệ thống, từ việc hình thành bộ máy chỉ đạo tổ chức thực hiện, ban hành cơ chế chính sách đến hướng dẫn quy trình triển khai.
  • Với Chương trình OCOP (Mỗi xã, phường một sản phẩm), Quảng Ninh hiện là tâm điểm chú ý của nhiều tỉnh thành khác về các “chiến dịch” xúc tiến thương mại, tái cơ cấu nông nghiệp.
  • Trong 3 năm qua, Quảng Ninh đã tổ chức hiệu quả 12 đợt triển lãm quảng bá giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm OCOP tại các thành phố như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP.HCM,... và tại thị trường ngoài nước như Nam Ninh, Vân Nam (Trung Quốc). “Hội chợ OCOP” đang trở thành sản phẩm du lịch của tỉnh Quảng Ninh.