Nông thôn mới sơn la

  • Năm vừa qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh Sơn La đã vận động hội viên, nông dân hiến trên 100.000 m2 đất và hàng nghìn ngày công lao động để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Qua đó góp phần giúp tỉnh nhà thực hiện có hiệu quả các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới (NTM).
  • Bén rễ với mảnh đất Chiềng Cọ từ hàng chục năm trước, đến nay, giống quýt bản địa ở xã Chiềng Cọ (thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La) đã bước đầu khẳng định được uy tín nhờ chất lượng quả ngọt đậm, mùi thơm đặc trưng khác hẳn với các loại quýt trồng nơi khác.
  • Là một trong những người đầu tiên đưa giống dâu tây Ha Na về trồng tại bản Xuân Quế (xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) vào năm 2013, đến nay mô hình trồng dâu tây của Nguyễn Văn Bình đã mang lại hiệu quả cao, chỉ với 4.000m2 đất trồng dâu đã mang lại thu nhập cho gia đình anh hơn 200 triệu đồng.
  • Những năm qua, nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và thực hiện lồng ghép các Chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói giảm nghèo, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM)…, diện mạo nông thôn của xã Dồm Cang (huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La) đã có đổi thay nhanh chóng, cuộc sống của đồng bào các dân tộc tại đây được cải thiện rõ rệt.
  • Nếu nói đến vựa cây thuốc phiện ở vùng Tây Bắc thì không ai có thể quên địa danh Mộc Châu của tỉnh Sơn La. Nơi đây, cây thuốc phiện từng ngự trị rất lâu và ăn sâu trong nếp nghĩ, cách làm của hầu hết đồng bào Mông. Nhưng cũng chính trên mảnh đất này, hôm nay, tại những vựa thuốc phiện ấy đã cho nhiều hoa trái ngọt.
  • Sáng nay (31.12), huyện Bắc Yên (Sơn La) long trọng tổ chức lễ công bố xã Mường Khoa đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là xã đầu tiên của huyện nghèo Bắc Yên và là xã thứ 26 của tỉnh Sơn La đạt chuẩn NTM. Mường Khoa cũng là 1 trong 2 xã của huyện Bắc Yên vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh Hùng lực lượng vũ trang thời kỳ chống Mỹ.
  • Chiều nay 25.12, xã Viêng Lán (huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La) đã diễn ra Lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2018. Dự buổi lễ công bố có lãnh đạo các ban ngành địa phương và đông đảo bà con nhân dân đến tham dự.
  • “Chúng tôi có thu nhập ngày một cao hơn, hiểu biết xã hội ngày một nhiều hơn, cuộc sống ngày càng thuận tiện hơn nhờ hệ thống cơ sở hạ tầng được Nhà nước đầu tư hoàn thiện. Vì thế, nói tới nông thôn mới (NTM) là bà con hồ hởi làm theo” – bà Lò Thị Thoan, nông dân bản Mo, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã (Sơn La) chia sẻ.
  • Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), vừa qua, xã Phổng Lái (huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) đã chung sức, chung lòng, về đích đạt chuẩn NTM, trở thành xã đầu tiên hoàn thành mục tiêu của huyện miền núi Thuận Châu.
  • Xác định xây dựng cơ sở hạ tầng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Mường La, tỉnh Sơn La đã tập trung huy động mọi nguồn lực, tranh thủ sự quan tâm của tỉnh để đầu tư cơ sở hạ tầng cho xã Mường Bú, rút ngắn thời gian cán đích NTM.