dd/mm/yyyy

Nông Thôn Tây Bắc: Chi Hội trưởng phụ nữ tâm huyết với công việc

Ở vùng Nông thôn Tây Bắc, nhiều người biết đến chị Tuyết ở bản Chiềng Yên là tấm gương phụ nữ chịu khó, tích cực, sáng tạo và đổi mới...

Tích cực xây dựng Hội ở vùng Nông thôn Tây Bắc

Những năm tham gia công tác Hội, chị Phạm Thị Tuyết (SN 1975), Chi hội trưởng Hội phụ nữ bản tái định cư Chiềng Yên, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La là tấm gương phụ nữ có nhiều nỗ lực ở vùng Nông thôn Tây Bắc này. Chị Tuyết đã cí những đóng góp không nhỏ với phong trào Hội, giúp hội viên phụ nữ thoát nghèo, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế - xã hội tại địa phương.

Trao đổi với PV, chị Tuyết cho biết: Năm 2015, tôi được các hội viên Chi hội Phụ nữ bản Chiềng Yên, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng. Khi ấy, công tác Hội ở bản vùng Nông thôn Tây Bắc này còn gặp nhiều khó khăn, đa số Hội viên là lao động phổ thông, sinh sống chủ yếu bằng nghề trồng trọt, chăn nuôi nhỏ lẻ, thu nhập rất thấp. Bởi vậy, trong những ngày đầu tôi khá lo lắng và trăn trở cho công việc mình đảm nhận. Nhưng với tinh thần đoàn kết, gương mẫu, nhiệt tình, sự tận tâm, trách nhiệm tôi cùng với chị em trong Chi hội luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

Chi Hội trưởng Hội phụ nữ tâm huyết với phong trào phụ nữ  - Ảnh 1.

Chị Phạm Thị Tuyết (áo xanh) hướng dẫn người dân tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần đưa Nông thôn Tây Bắc phát triển. Ảnh: Tuệ Linh.

Chị Tuyết chia sẻ thêm: Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, bản thân tôi luôn chú trọng quán triệt, triển khai có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, Chính sách, Pháp luật của Nhà nước và các Chỉ thị, Nghị quyết Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp; các phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc"; 3 nhiệm vụ trọng tâm của Hội; các cuộc vận động "5 không, 3 sạch"; Cuộc vận động rèn luyện 4 phẩm chất của người phụ nữ "Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang" gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và được chị em trong Chi hội nhiệt tình tham và thực hiện có hiệu quả. Quá trình tuyên truyền tôi luôn gắn với thực tế của Nông thôn Tây Bắc, Sơn La cũng như Chiềng Cọ để chị em phụ nữ dễ hiểu hơn.

Trong phát triển kinh tế, chị Tuyết luôn trăn trở tìm cách khắc phục mọi khó khăn để tìm hướng đầu tư, tạo thu nhập cho gia đình và các Hội viên. Sau khi xác định rõ Nghị quyết của Đảng bộ xã Chiềng Cọ về tập trung phát triển cây trồng chủ lực là cây ăn quả, cây cà phê và chăn nuôi. Bản thân chị luôn tích cực tham gia các lớp tập huấn do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Sơn La tổ chức, từ đó áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi của gia đình sao cho phù hợp với đặc thù khí hậu, thổ nhưỡng, thì trường Nông thôn Tây Bắc để đạt hiệu quả cao.

Chi Hội trưởng Hội phụ nữ tâm huyết với phong trào phụ nữ  - Ảnh 2.

Chị Tuyết hướng dẫn hội viên chăm sóc cây cà phê phù hợp với đặc thù khí hậu và thổ nhưỡng Nông thôn Tây Bắc - Sơn La. Ảnh: Quyết Quang.

"No mình -ấm bản" để Nông thôn Tây Bắc phát triển

Từ năm 2016 đến nay, với tổng diện tích 2 ha trồng cà phê, mận hậu, mận tam hoa, gia đình chị Tuyết mỗi năm thu từ 25 đến 30 tấn quả, cho doanh thu gần 200 triệu đồng. Ngoài ra, gia đình chị còn nuôi từ 100 đến 150 con gà thả vườn, gà mái đẻ trứng để tăng thêm thu nhập.

Không chỉ phát triển kinh tế cho gia đình mình, chị Tuyết còn tích cực tuyên truyền, vận động, hỗ trợ các hội viên trong bản cùng nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, chung tây xây dựng Nông thôn Tây Bắc ấm no, hạnh phúc và sạch, đẹp.

Chi Hội trưởng Hội phụ nữ tâm huyết với phong trào phụ nữ  - Ảnh 3.

Chị Tuyết luôn nỗ lực tìm tòi, sáng tạo acchs làm, tăng nguồn thu nhập để thêm điều kiện thực hiện tốt nhiệm vụ của cán bộ Hội Phụ nữ vùng Nông thôn Tây Bắc. Ảnh: Tuệ Linh.

Chị Ngô Thị Nhị - một trong những hộ khá giả ở vùng Nông thôn Tây Bắc, cùng bản Chiềng Yên với chị Tuyết, chia sẻ: Mặc dù vợ chồng tôi sinh con một bề, là 2 con gái nhưng được sự tuyên truyền, vận động của các Hội viên Chi hội phụ nữ bản, nhất là của chị Phạm Thị Tuyết, gia đình tôi không cố đẻ con trai, mà tập trung lao động sản xuất, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Đến nay, gia đình có gần 1 ha trồng mận, cà phê áp dụng kỹ thuật trồng xen canh, ghép mắt, tỉa cành… Tôi cũng được hướng dẫn thêm cách chăn nuôi đàn lợn. Nhờ đó, đem lại nguồn thu nhập ổn định, đạt trên 100 triệu đồng/năm. 

Ông Bùi Văn Nê, Trưởng bản Chiềng Yên, xã Chiềng Cọ cho biết: Người dân bản tái định cư Chiềng Yên trước đây thuộc vùng Nông thôn Tây Bắc; ở xã Pắc Ma, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. Năm 2005, cả bản chuyển về bản mới gặp rất nhiều khó khăn, nhưng từ sự hỗ trợ, góp sức của Chi hội phụ nữ bản, đến nay, toàn bản có gần 70 hộ thì chỉ còn 2 hộ nghèo, 1 hộ cận nghèo; đời sống vật chất, tinh thần của bà con dân bản ngày càng khởi sắc.

Chi Hội trưởng Hội phụ nữ tâm huyết với phong trào phụ nữ  - Ảnh 4.

Như nhiều hộ ở vùng Nông thôn Tây Bắc - Sơn La, Chị Tuyết đã chọn cây mận hậu làm cây sản xuất hàng hoá của gia đình. Ảnh: Quyết Quang.

Bà Hoàng Thanh Thúy, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La cho biết: Chị Phạm Thị Tuyết, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ bản Chiềng Yên, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La là một trong những phụ nữ tiêu biểu của Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố. Công lao của chị đã được cấp ủy chính quyền của bản, xã và Hội Phụ nữ cấp trên ghi nhận, đánh giá cao. Trong cuộc sống gia đình của chị Tuyết gặp rất nhiều khó khăn, nhưng chị không ngừng nỗ lực, phấn đấu tự rèn luyện bản thân, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình. Với vai trò là Chi hội trưởng, chị đã làm tốt công tác dân vận khéo, chỉ đạo cán bộ, hội viên thực hiện tốt các phong trào phụ nữ cũng như các nhiệm vụ trọng tâm của Hội. 

Đặc biệt, chị Tuyết đã hướng dẫn chị em tổ chức thực hiện cuộc sống gia đình, giáo dục con cái chấp hành tốt chủ trương, đường lối, Chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước và thực hiện  hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Hội.

Với lòng nhiệt huyết, cống hiến trong công tác Hội Phụ nữ, chị Phạm Thị Tuyết nhiều lần vinh dự được nhận Bằng khen, Giấy khen của các cấp, từ tỉnh đến cơ sở. Nhưng đối với chị, niềm vui lớn nhất là được góp công, góp sức, đưa đời sống của hội viên và bản làng Chiềng Yên - vùng Nông thôn Tây Bắc ngày càng ổn định, ấm no, hạnh phúc./.

PV Tây Bắc