dd/mm/yyyy

Nông thôn Tây Bắc: Phụ nữ Phìn Hồ giảm nghèo bền vững

Những năm qua, Hội phụ nữ xã Phìn Hồ (huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu) đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực giúp hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; từng bước tạo đổi thay trên vùng nông thôn Tây Bắc.

Phìn Hồ là một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện Sìn Hồ. Toàn xã có 593 hộ, 2.932 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc Mông chiếm tới 95%. Một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ hộ nghèo ở xã Phìn Hồ còn cao, là do trình độ dân trí không đồng đều, tập quán sản xuất lạc hậu. Qua khảo sát thực tế và nắm bắt nhu cầu phát triển kinh tế của hội viên, Hội phụ nữ xã Phìn Hồ đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai tới các chi hội và hội viên phụ nữ trên địa bàn các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp phát động. Phong trào thi đua giảm nghèo bền vững được Hội phụ nữ xã Phìn Hồ triển khai ngay từ đầu năm, thu hút sự hưởng ứng nhiệt tình và tích cực tham gia của đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ trong xã.

Hội phụ nữ xã Phìn Hồ hỗ trợ hội viên giảm nghèo bền vững - Ảnh 1.

Tranh thủ những lúc nông nhàn, chị em phụ nữ xã Phìn Hồ làm thêm công việc thêu thùa. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Để thu hút cán bộ, hôi viên tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, Hội phụ nữ xã Phìn Hồ không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, trong đó dành sự quan tâm đặc biệt tới các hội viên nghèo, khó khăn trong phát triển kinh tế gia đình. Cùng với việc thường xuyên chỉ đạo chi hội phụ nữ ở các bản trong xã, duy trì việc tổ chức sinh hoạt theo định kỳ, Hội phụ nữ xã Phìn Hồ còn chủ động phối hợp với các các phòng, ban chuyên môn của huyện tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kĩ thuật cho hội viên, phụ nữ. Trên cơ sở đó, Hội phụ nữ xã Phìn Hồ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất thâm canh, tăng vụ.

Hội phụ nữ xã Phìn Hồ hỗ trợ hội viên giảm nghèo bền vững - Ảnh 2.

Nhiều hội viên phụ nữ xã Phìn Hồ mạnh dạn áp dựng tiến bộ khoa học kĩ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. (Ảnh: Thanh Ngân)

Thời gian qua, hội viên phụ nữ xã Phìn Hồ tích cực hưởng ứng và hăng hái tham gia các phong trào thi đua: "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững"; "Phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc"... do các cấp hội phát động, bằng những việc làm cụ thể. Hội viên, phụ nữ trong xã đã nỗ lực tham gia lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, đoàn kết giúp nhau vượt khó, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế gia đình.

 Qua đó, trên địa bàn xã Phìn Hồ đã xuất hiện những điển hình làm kinh tế giỏi là hội viên hội phụ nữ xã. Phát huy tinh thần tương thân, tương ái, nhiều hội viên phụ nữ ở xã Phìn Hồ, có điều kiện về kinh tế đã không ngần ngại giúp đỡ các hội viên khác về giống, vốn, kĩ thuật để phát triển kinh tế.

Hội phụ nữ xã Phìn Hồ hỗ trợ hội viên giảm nghèo bền vững - Ảnh 3.

Nhiều phụ nữ ở xã Phìn Hồ chủ động đem nông sản do gia đình sản xuất bày bán ở các khu chợ. (Ảnh: Thanh Ngân)

Trò chuyện với phóng viên Báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Việt, chị Thào Thị Ly – Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Phìn Hồ, cho biết: Những năm qua, Hội phụ nữ xã Phìn Hồ đã triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, "Phụ nữ làm kinh tế giỏi", "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình" và "Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ". Phong trào nào cũng thu hút hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ trong xã tham gia. Hội đã tập trung tuyên truyền, vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật vào sản xuất theo hướng hàng hóa, góp phần nâng cao thu nhập, đời sống. Hội phụ nữ xã Phìn Hồ còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực giúp hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Mỗi năm có từ 2 – 3 gia đình hội viên phụ nữ trong xã thoát nghèo.

Chị Lý Thị Xá, dân bản Tà Ghênh (xã Phìn Hồ) chia sẻ:  Tại các buổi sinh hoạt do chi hội phụ nữ bản tổ chức, chúng tôi chia sẻ với nhau cách làm kinh tế, bí quyết giữ lửa hạnh phúc gia đình, cách nuôi dạy con cái... Vào hội, tôi được tạo điều kiện vay vốn, hỗ trợ kỹ thuật phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống. Nhờ có sự giúp đỡ của Hội phụ nữ xã mà gia đình tôi không chỉ thoát nghèo, mà còn có thu nhập ổn định từ trồng trọt và chăn nuôi. 

Thanh Ngân