dd/mm/yyyy

Nông thôn Tây Bắc: Than Uyên chủ động phòng đói, rét cho gia súc

Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do giá rét, huyện Than Uyên (Lai Châu) đã và đang quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống đói, rét cho trâu, bò.

Than Uyên giúp nông dân chủ động phòng chống rét trong sản xuất

Ngay từ khi bắt đầu vào mùa đông, UBND huyện Than Uyên đã ban hành công văn về việc chủ động dự trữ thức ăn và phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi. Được biết, khi kết thúc vụ lúa mùa, các xã, thị trấn trong huyện đã khuyến cáo người dân tích trữ, bảo quản rơm rạ, thân lá ngô làm thức ăn cho gia súc vào mùa đông. Các phòng, ban chuyên môn của huyện, chính quyền các xã, thị trấn thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết, diễn biến không khí lạnh, rét đậm, rét hại, tăng cường tuyên truyền trên hệ thống thông tin, truyền thông cơ sở để người dân, nhất là nông dân vùng cao biết, chủ động ứng phó.

Than Uyên chủ động phòng chống đói, rét gia súc - Ảnh 1.

Người dân huyện Than Uyên chủ động che chắn chuồng trại, giữ ấm cho trâu, bò vào đông. ̣(Ảnh: Thanh Ngân)

Trao đổi với phóng viên Báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Việt, ông Nguyễn Văn Thăng – Phó Chủ tịch UBND huyện Than Uyên cho hay: "Để hạn chế thấp nhất thiệt hại về gia súc do rét đậm, rét hại, huyện Than Uyên đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các hộ chăn nuôi các biện pháp phòng, chống đói, rét, dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Bên cạnh đó, huyện Than Uyên còn thành lập các đoàn kiểm tra việc chỉ đạo, tổ chức triển khai công tác phòng, chống đói rét cho vật nuôi, nhất là ở những nơi có nguy cơ vật nuôi bị ảnh hưởng bởi giá rét".

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Than Uyên, trong những năm gần đây, người dân các xã, thị trấn đã chủ động hơn trong việc làm chuồng trại nuôi nhốt trâu, bò và dự trữ thức ăn cho chúng. Vào mùa đông, nhất là vào những ngày rét đậm, rét hại, nhiều hộ dân đã biết che chắn chuồng trại, giữ ấm cho trâu, bò, giúp đàn gia súc; không thả rông gia súc trong rừng, ngoài bãi, nhất là những ngày mưa, rét.

Than Uyên chủ động phòng chống đói, rét gia súc - Ảnh 2.

Nhiều hộ dân ở Than Uyên mạnh dạn trồng cỏ voi làm thức ăn cho trâu, bò. (Ảnh: Thanh Ngân)

Bên cạnh việc che chắn chuồng trại, vào những ngày giá rét, nhiều hộ dân ở các xã, thị trấn trong huyện còn cho ăn thêm thức ăn tinh (ngô, sắn, muối), các khoáng chất đầy đủ để bổ sung tăng sức đề kháng cho vật nuôi. Các phòng, ban chuyên môn của huyện cũng thường xuyên phối hợp với các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động người dân làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc trong mùa đông.

Ông Cầm Văn Thoang, ở bản Giằng (xã Mường Than, huyện Than Uyên) chia sẻ: "Gia đình tôi nuôi trâu, bò từ nhiều năm nay. Trước đây, gia đình tôi chủ yếu là thả rông trâu, bò chứ không làm chuồng trại nuôi nhốt như bây giờ. 2 năm trước, do gia đình chủ quan, không che chắn chuồng trại cẩn thận nên 2 con trâu của gia đình tôi đã bị chết rét. Năm nay, tôi cẩn thận mua bạt về quây lại chuồng để chắn gió đồng thời nuôi nhốt, cho ăn thức ăn tinh bột, rơm rạ mỗi khi có đợt không khí lạnh về".

Đến thời điểm này, xã Mường Kim có tổng số 10.074 con gia súc, trong đó có 2.570 con trâu, 789 con bò và hơn 6.700 con lợn. Để phòng, chống đói, rét cho đàn gia súc, xã Mường Kim đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân làm chuồng trại nuôi nhốt, dự trữ thức ăn cho trâu, bò vào mùa đông; Hướng dẫn các biện pháp phòng, chống đói, rét cho giá súc như: quây bạt, dự trữ thức ăn, đốt lửa sưởi…

Than Uyên chủ động phòng chống đói, rét gia súc - Ảnh 3.

Hiện nay, tổng đàn gia súc của huyện Than Uyên có 49.536 con. (Ảnh: Thanh Ngân)

Người dân Than Uyên tích cực tham gia phòng chống rét

Anh Lò Quyết Thắng – Chủ tịch UBND xã Mường Kim cho biết: "Trước khi bước vào mùa đông, xã đã vận động người dân tích trữ rơm rạ sau khi thu hoạch vụ mùa. Thời tiết chuyển rét đậm, rét hại, xã cử cán bộ xuống phối hợp với trưởng bản khuyến cáo bà con không chăn thả gia súc. Thực hiện chăm sóc tốt, giữ ấm gia súc trong chuồng không để bị chết vì đói, rét".

Các xã: Tà Mung, Tà Hừa, Khoen On, Ta Gia... của huyện Than Uyên cũng đang tích cực đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân thực hiện phòng, chống đói, rét cho gia súc. Cán bộ các xã thường xuyên xuống bản hướng dẫn bà con không đưa gia súc chăn thả khi thời tiết rét đậm; thường xuyên theo dõi tình trạng sức khỏe đàn trâu, bò, dê tránh thiệt hại đáng tiếc xảy ra.

Hiện nay, tổng đàn gia súc của huyện Than Uyên có 49.536 con, trong đó: đàn trâu 14.176 con, đàn bò 6.338 con, đàn lợn 29.022 con. Cùng với việc làm tốt công tác phòng, chống đói rét cho gia súc, huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, địa phương quan tâm theo dõi, kiểm soát dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Đồng thời chủ động nắm địa bàn, tiêm phòng vắc xin định kỳ cho đàn gia súc; kịp thời phát hiện, xử lý ngay khi dịch bệnh mới phát sinh, không để lây lan diện rộng.

Nhờ chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống đói, rét cho gia súc, từ đầu mùa đông đến nay, đàn trâu, bò trên địa bàn huyện Than Uyên sinh trưởng, phát triển tốt. Tình trạng trâu, bò chết vì đói, rét hầu như không xảy ra. Người dân các xã, thị trấn yên tâm phát triển đàn vật nuôi của gia đình, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.


Thanh Ngân