Nóng trong ngày: Ai đã trộm gần 400 triệu của Cục phó môi trường?

P.V tổng hợp Thứ tư, ngày 27/09/2017 20:41 PM (GMT+7)
Trước thông tin một cán bộ thuộc Tổng cục Môi trường trong khi đi công tác địa phương đã bị mất trộm máy tính và tiền mặt, lãnh đạo Bộ Tài nguyên đã yêu cầu Tổng cục trưởng Môi trường báo cáo sự việc trước ngày 29.9.
Bình luận 0

Bên cạnh đó, top chủ đề nóng trong ngày được bàn luận nhiều trên mạng xã hội còn có: Đề xuất xây nhà 70 tầng gần ga Hà Nội để "có quỹ đất giao thông"; Giám đốc tát nữ bác sĩ trực cấp cứu bị phạt 3,6 triệu đồng; Đi uống cà phê không mang CMND, hai cô gái bị đưa vào trung tâm vô gia cư sau 2 tiếng đồng hồ: Có đúng quy định?...

Bộ Tài nguyên yêu cầu làm rõ vụ Cục phó môi trường mất gần 400 triệu

Các cán bộ môi trường báo mất tiền khi đi công tác ở Long An được yêu cầu tường trình về sự việc.

Trước thông tin một cán bộ thuộc Tổng cục Môi trường trong khi đi công tác địa phương đã bị mất trộm máy tính và tiền mặt, chiều 27.9,  lãnh đạo Bộ Tài nguyên đã yêu cầu Tổng cục trưởng Môi trường báo cáo sự việc trước ngày 29.9.

img

Lãnh đạo Bộ Tài nguyên Môi trường chỉ đạo làm rõ thông tin cán bộ Tổng cục Môi trường mất trộm. Ảnh minh hoạ: VNE

Cụ thể, Tổng cục Môi trường có trách nhiệm chỉ đạo những cán bộ liên quan tường trình về sự việc; phối hợp và đề nghị cơ quan điều tra xác minh, làm rõ sự việc nêu trên để công khai kết quả theo quy định pháp luật.

Cùng ngày, Công an tỉnh Long An cho biết đang xác minh vụ mất trộm gần 400 triệu đồng tại một khách sạn ở TP.Tân An.

Ông Nguyễn Xuân Quang, (42 tuổi, quê Hà Nội) - Cục phó Cục kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường của Tổng cục Môi trường, Bộ Tài Nguyên và Môi trường - xác nhận là người báo bị mất tiền.

"Tôi khẳng định đây là tiền cá nhân mang theo khi đi công tác, chứ không có chuyện gì sai trái, khuất tất", ông Quang nói.

Đề xuất xây nhà 70 tầng gần ga Hà Nội để "có quỹ đất giao thông"

img

9 phân khu trong đồ án quy hoạch ga Hà Nội và vùng phụ cận. 

Trả lời báo chí về đồ án quy hoạch ga Hà Nội và vùng phụ cận, ông Lê Vinh - Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc, cho biết theo quyết định trước đây của Thủ tướng thì khu vực ga Hà Nội sẽ được xây dựng lại, do đó, lập quy hoạch phân khu là bước cần thiết. 

Trong quy hoạch, ga Hà Nội sẽ là đầu mối giao thông đường sắt quốc gia, quốc tế và đường sắt đô thị; quảng trường trước ga là bến trung chuyển xe buýt của thành phố.

"Mục tiêu của đồ án rất rõ ràng, ga Hà Nội là đầu mối giao thông và khu vực xung quanh là tổ hợp công trình công cộng, dịch vụ, nhà ở; chúng ta sẽ tái định cư tại chỗ toàn bộ", ông Lê Vinh nói. 

Ngoài ra, đồ án đã đề xuất được phương án giao thông xóa ngăn cách đông tây thành phố bằng việc kéo dài các tuyến đường như Lý Thường Kiệt, Nguyễn Thái Học... Xung quanh ga Hà Nội sẽ có nhiều tuyến đường, giúp phương tiện lưu thông thuận lợi hơn. 

Giám đốc tát nữ bác sĩ trực cấp cứu bị phạt 3,6 triệu đồng

img

Ông Thắng có hành vi hành hung nữ bác sĩ - Ảnh: Cắt từ camera bệnh viện

Ngày 27.9, thông tin từ cơ quan chức năng TP Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết ông Nguyễn Đình Hoàng Thắng, giám đốc Công ty cổ phần xây lắp Tân Thắng, đã nộp phạt 3,6 triệu đồng với hành vi "cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác". Cụ thể, hành vi xâm hại sức khoẻ người khác bị phạt 3 triệu đồng, hành vi gây mất trật tự tại bệnh viện bị phạt 300 ngàn đồng; hành vi xúc phạm nhân phẩm, danh dự người khác bị phạt 300 ngàn đồng.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào đêm ngày 18-8-2017, anh Nguyễn Văn Nam (26 tuổi) bị tai nạn giao thông, cấp cứu tại Bệnh viện 115. Bác sĩ Hoàng Thị Minh trong ca trực thăm khám, nghi ngờ anh Nam bị vỡ xương gò má nên chỉ định đi chụp phim. Khi thấy anh Nam nằm ở phòng cấp cứu, cho rằng bác sĩ chậm trễ xử lý nên ông Nguyễn Đình Hoàng Thắng (giám đốc của anh Nam) đã chửi bới và tát liên tục vào mặt nữ bác sĩ Minh.

Đi uống cà phê không mang CMND, hai cô gái bị đưa vào trung tâm vô gia cư sau 2 tiếng đồng hồ: Có đúng quy định?

img

Bà Lê Thị Mỹ Nghĩa (54 tuổi, quê Tiền Giang, hiện ngụ tại phường Thảo Điền, quận 2, TP HCM) cho biết, khoảng 15h ngày 18.9, con gái bà là Nguyễn Thị Tuyết Nhung (21 tuổi) và bạn tên Ngô Thị Kiều (16 tuổi, quê tỉnh Đồng Nai) từ quận 2 xuống quán của người quen tại khu phố 5, phường Tam Bình (quận Thủ Đức) uống cà phê.

Đến 16h, lực lượng công an phường Tam Bình đi tuần tra kiểm tra hành chính các hộ kinh doanh trên địa bàn.

Khi kiểm tra quán cà phê nơi Nhung và Kiều ngồi, hai cô gái không xuất trình được chứng minh thư hay bất cứ giấy tờ nào chứng minh nhân thân nên bị mời về trụ sở Công an phường Tam Bình làm việc.

Chủ quán nơi Nhung và Kiều uống cà phê đã tới Công an phường Tam Bình xin bảo lãnh cho cả hai. Tuy nhiên, Công an phường này nói đã lập hồ sơ, đưa Nhung và Kiều vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội ở 463 đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh theo diện "người vô gia cư"

Theo lời bà Nghĩa, bà đem giấy tờ gồm sổ hộ khẩu bản gốc, CMND photo công chứng của bà và Nhung đến Trung tâm Hỗ trợ xã hội trên xin bảo lãnh cho con về. Tuy nhiên, cán bộ Trung tâm này nói "chưa đúng thủ tục", yêu cầu bà về quê tại tỉnh Tiền Giang xin giấy xác nhận của chính quyền địa phương về nhân thân, sau đó mới giải quyết được.

Bà Nghĩa bày tỏ: "Con gái tôi không phạm pháp tại sao lại bắt nó đưa vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội? Mẹ con tôi đều là những người nông dân chân chất, không hiểu biết gì về pháp luật. Bé Nhung chỉ thiếu giấy tờ tùy thân bên mình, vậy mà chỉ chưa đầy 2 giờ đồng hồ, cán bộ phường đã đưa con tôi vào đó. Họ làm vậy có khác nào làm khó mẹ con chúng tôi?".

Taxi, GrabBike Hà thành chém nhau như phim hành động

Một đoạn clip ghi lại cảnh tài xế taxi và GrabBike cầm dao và mã tấu chém nhau ngay giữa đường Ngọc Hồi (Hoàng Mai, Hà Nội) khiến nhiều người hoảng sợ.

Thượng tá Nguyễn Văn Thái - Trưởng Công an phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai) cho biết, vụ việc xảy ra lúc 19h hôm 4.9 vừa qua trên đường Ngọc Hồi.

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ ẩu đả được Công an phường Ngọc Hồi xác nhận là do va chạm giao thông giữa Trịnh Quang Trung, SN 1985 (Thượng Liệt, Thanh Trì, Hoàng Mai) hành nghề xe ôm GrabBike và Trần Văn Hoan SN 1994 (Định Công, Hoàng Mai) làm nghề lái taxi.

img

Vụ chém nhau xảy ra trên đường Ngọc Hồi. Ảnh cắt từ clip. VNN

Sau khi xảy ra va chạm giao thông, 2 bên lời qua tiếng lại rồi lao vào đánh nhau. Đỉnh điểm của vụ việc là Trung và Hoan cầm dao và mã tấu lao vào chém nhau như phim hành động giữa đường.

Vụ xô xát khiến Trần Văn Hoan bị gãy xương ngón tay, rách da và mất khá nhiều máu phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện 108.

Công an phường Hoàng Liệt đã có mặt xử lý vụ việc. Hiện công an phường đang thiết lập hồ sơ báo cáo Công an quận Hoàng Mai tiếp tục xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem