Nóng trong tuần: Giám đốc bệnh viện thuê người dằn mặt tình địch khiến 1 phụ nữ chết oan

Yến Ngọc (tổng hợp) Chủ nhật, ngày 11/04/2021 18:55 PM (GMT+7)
Giám đốc bệnh viện thuê người dằn mặt tình địch khiến 1 phụ nữ chết oan; Nữ sinh lớp 5 bị dụ quay clip nhạy cảm để nhận trà sữa miễn phí;… là những tin pháp luật nóng nhất tuần qua.
Bình luận 0

Giám đốc bệnh viện thuê người dằn mặt tình địch khiến 1 phụ nữ chết oan

img

Hiện trường vụ án và nghi phạm Nguyễn Văn Ngưu (ảnh nhỏ).

Ngày 9/4, Công an tỉnh Tiền Giang đã tạm giữ 4 nghi phạm liên quan đến vụ giết người xảy ra tại xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy gồm: Nguyễn Văn Ngưu (SN 1964, trú thị xã Cai Lậy, là Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy); Huỳnh Đức Trọng (SN 1984, trú huyện Cái Bè); Nguyễn Ngọc Hậu (SN 1996, trú huyện Cái Bè) và Lê Quốc Đạt (SN 1987, trú thị xã Cai Lậy).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bước đầu xác định nguyên nhân giết người xuất phát từ việc ghen tuông tình ái.

Trước đó, vào đêm 11/3, bà V.T.M (43 tuổi, ngụ huyện Cai Lậy), ông T.V.Đ (59 tuổi, ngụ huyện Cái Bè) và bà T. (vợ nghi phạm Ngưu) cùng một số người khác tổ chức nhậu tại Cai Lậy. Sau đó, ông Đ. nhờ bà M. chở về nhà do cùng chung đường.

Khi đến đoạn đường thuộc ấp 10, xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy, Hậu và Đạt chạy xe máy vượt lên dùng dao đâm vào vùng bụng làm bà M. té ngã xuống đường. Bà M. sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Được biết, giữa bà T. và ông Đ. có quan hệ tình cảm nam nữ trong thời gian dài. Bà T. và nghi phạm Ngưu đã ly thân được vài năm. Do ghen tuông, nên nghi phạm Ngưu đã thuê các nghi phạm còn lại đánh dằn mặt ông Đ. và gây ra vụ án mạng trên.

Nữ công nhân vệ sinh bị đánh tử vong giữa phố Hà Nội

img

Hiện trường vụ án mạng và nghi phạm Toàn (ảnh nhỏ)

Khoảng 21h tối 4/4, chị V.T.H (SN 1978, trú tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội) - là nhân viên Công ty CP Môi trường và dịch vụ đô thị Vĩnh Yên, đang đẩy xe chở rác trên đường Cầu Giấy hướng về đường Xuân Thủy. Lúc này, chị H. bất ngờ bị một nam thanh niên dùng gạch đập nhiều lần vào đầu gây tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, Công an quận Cầu Giấy đã phong toả hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc. Hung thủ được xác định là Lê Như Toàn (SN 1991, trú tại Ninh Bình).

Quá trình đấu tranh với Toàn, cơ quan công an xác định Toàn và chị H. không có mâu thuẫn cá nhân, đối tượng nảy sinh ý định giết người bột phát và chị H. đã trở thành nạn nhân.

Qua việc rà soát nhân thân của Toàn, cơ quan điều tra cũng làm rõ đối tượng là người không có nghề nghiệp ổn định, bản thân Toàn có tiền sử bệnh tâm thần.

Bắt nữ đại gia bất động sản Vũng Tàu là vợ một diễn viên nổi tiếng

img

Bà Lâm Thị Thu Trà khi bị bắt. Ảnh: Quang Bình

Tối 7/4, Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã khám xét, bắt tạm giam Lâm Thị Thu Trà (SN 1974) và Đặng Thị Tuyết Lan (SN 1966, cùng trú tại TP. Vũng Tàu) để điều tra về hành vi “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”.

Bà Trà một đại gia có tiếng trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản tại TP Vũng Tàu và là vợ một diễn viên điện ảnh; còn bà Lan là chị dâu của bà Trà.

Việc bắt giữ 2 nghi can này được cho là liên quan đến vụ đại gia biệt thự dát vàng Thiện “Soi” - Lê Thái Thiện (SN 1965, trú tại xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ) và Lê Thái Phong (SN 2000, con trai Thiện) đã bị Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” vào tháng 12/2020.

Trong quá trình mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ xác định trong 2 năm 2018-2019, Trà và Lan đã cho Lê Thái Thiện, Lê Thái Phong vay lãi nặng hàng chục tỷ đồng với lãi suất cao. Quá trình cho vay này, Thiện đã trả cho Trà và Lan hơn 106 triệu đồng tiền lãi.

Nữ sinh lớp 5 bị dụ quay clip nhạy cảm để nhận trà sữa miễn phí

img

Tin nhắn mà người lạ lấy tên một trung tá công an để dụ dỗ nữ học sinh lớp 5

Ngày 5/4, Phòng giáo và Đào tạo TP Biên Hòa nhận được báo cáo của Trường Tiểu học Kim Đồng về việc, trường nhận được phản ánh của phụ huynh về việc cháu N.T.Y.N (học sinh lớp 5/5) có nhắn tin trên mạng Zalo với 1 người lạ lấy tên 1 trung tá công an khoảng 1 tuần gần đây.

Qua vài lần nhắn tin, người này có yêu cầu em N. tự quay clip nhạy cảm và gửi cho mình để tham gia cuộc thi sắc đẹp lứa tuổi 12-15. Người này còn dặn học sinh không được cho ai biết vì đây là chương trình bí mật và phải xóa hết các tin nhắn đã nhắn tin trên Zalo.

Đến trưa 2/4, phụ huynh phát hiện con có biểu hiện bất thường nên đã gặng hỏi. Sau đó, N. khai sự việc như trên và ở trường đã có nhiều học sinh khác cũng nhận được trà sữa miễn phí.

Trước thực trạng trên, ngày 8/4, Sở Giáo dục và Đạo tạo tỉnh Đồng Nai đã ra văn bản trên toàn tỉnh cảnh báo về sự việc và đề nghị tăng cường các biện pháp tuyên truyền và phòng chống xâm hại và lạm dụng học sinh.

Sự thật gây sốc về 2 phụ nữ sinh con cho 1 người đàn ông trong 2 ngày liên tiếp

img

Chân dung Nguyễn Danh Hòa, Nguyễn Anh Thư và Phạm Ngọc Thảo

Ngày 7/4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Anh Thư (SN 1992, trú tỉnh Vĩnh Long) và Phạm Ngọc Thảo (SN 1981, trú TP.Hồ Chí Minh) và Nguyễn Danh Hòa (SN 1962, trú TP.Hà Nội – bác sỹ sản khoa) về hành vi tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại.

Trước đó, đầu tháng 3/2021, phòng PC02 phát hiện tại một bệnh viện trên địa bàn TP.Hà Nội, có 2 trẻ sơ sinh được sinh ra vào 2 ngày liên tiếp bởi 2 người mẹ, nhưng lại chung 1 người cha.

Bước đầu, cơ quan công an nhận định đây có thể là 2 sản phụ có liên quan đến một đường dây mang thai hộ, đẻ thuê. Đến cuối tháng 3/2021, các trinh sát đã làm rõ danh tính 3 đối tượng gồm Thư, Thảo và Hòa liên quan đến đường dây mang thai hộ, đẻ thuê này.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, năm 2019, thông qua các hội, nhóm trên mạng xã hội, Thư biết thông tin về việc anh Tuấn và chị Trang dù không phải vợ chồng nhưng muốn có con chung và nhờ người mang thai hộ. Sau đó, Thư trao đổi với Thảo và được “báo giá” 400 triệu đồng cho 1 người mang thai hộ. Thảo báo lại cho chị Trang chi phí là 480 triệu đồng để mang thai hộ, Thảo “ăn” 80 triệu đồng chênh lệch và được chị Trang đồng ý.

Sau đó, anh Tuấn và chị Trang đã cấy 2 phôi vào 2 người phụ nữ và mong muốn có con trai. Bác sỹ Hòa là người thực hiện tất cả các thủ thuật liên quan để 2 người phụ nữ mang thai.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem