Nóng trong tuần: Việt Nam thêm 221 ca nhiễm COVID-19 mới, 6 người tử vong

Vũ Trí Quân (Tổng hợp) Chủ nhật, ngày 09/08/2020 19:58 PM (GMT+7)
Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu qua đời ở tuổi 89; 7 ngày, Việt Nam ghi nhận thêm 221 ca nhiễm COVID-19 mới;... là những tin nóng nhất tuần qua.
Bình luận 0

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu qua đời ở tuổi 89

img

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Theo tin từ Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Lê Khả Phiêu, sinh năm 1931, nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sỹ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao sức yếu, đồng chí đã từ trần vào hồi 02 giờ 52 phút ngày 07 tháng 08 năm 2020 tại Hà Nội.

Lễ viếng, Lễ Truy điệu, Lễ An táng đồng chí Lê Khả Phiêu sẽ được thông báo sau. 

7 ngày, Việt Nam ghi nhận thêm 221 ca nhiễm COVID-19 mới

Tuần qua, Việt Nam liên tiếp ghi nhận ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Chỉ trong vòng 7 ngày, từ ngày 3/8 đến nay có 221 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca COVID-19 cả nước lên 841 ca.

Trong tuần qua cũng ghi nhận thêm 6 ca tử vong, trước đó, Việt Nam đã ghi nhận 5 ca tử vong liên quan tới COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 11 ca. Các bệnh nhân tử vong chủ yếu có tuổi cao và nhiều bệnh lý nền nặng, phức tạp.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, số lượng bệnh nhân sẽ còn tăng lên và đến đỉnh dịch trong vòng 10 ngày tới. Bộ Y tế đang tiếp tục truy vết những người tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19 để tìm ra những trường hợp bị lây nhiễm gần.

Tại cuộc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại Hà Nội, Chủ tịch TP.Hà Nội cho biết, trung bình cả nước mỗi ngày có 30 ca bệnh, lan ra 40 tỉnh thành có lây lan trong cộng đồng. Ông Chung yêu cầu tất cả trường hợp về từ Đà Nẵng từ 15/7 đến nay phải được lấy mẫu để xét nghiệm PCR và phải có kết quả trước 20/8.

Tin vui từ Đà Nẵng, đúng 0 giờ ngày 8/8, Bệnh viện C Đà Nẵng kết thúc chuỗi 14 ngày phong tỏa. Bệnh viện C Đà Nẵng ngay lập tức mở cửa tiếp nhận bệnh nhân sau thời điểm này, các bệnh nhân bị "mắc kẹt" tại đây làm thủ tục xuất viện. Thông tin từ Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, tính đến ngày 9/8, đã có nhiều bệnh nhân mắc COVID-19 cho kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Tại Quảng Nam, sáng 9/8, một số trường hợp F1 có tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân COVID-19 đã hoàn thành thời gian cách ly phòng dịch theo quy định đã rời khỏi khu cách ly tại Trường Đại học Phan Châu Trinh  trở lại cuộc sống đời thường ở cộng đồng.

Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sẽ thay đổi từ năm 2021

Quốc khánh năm nay (ngày 2/9/2020) rơi vào Thứ Tư nên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ chỉ có 1 ngày nghỉ lễ và hưởng nguyên lương.

img

  Năm 2020, người lao động vẫn được nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 chỉ 1 ngày.

Tuy nhiên, năm 2020 sẽ là năm cuối cùng người lao động được nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 theo quy định tại Bộ luật Lao động 2012. Từ năm 2021, lịch nghỉ lễ Quốc khánh có sự thay đổi, thực hiện theo Bộ luật Lao động 2019.

Theo đó, từ năm 2021 khi Bộ luật Lao động 2019 chính thức có hiệu lực, ngày Quốc khánh 2/9, người lao động sẽ được nghỉ 2 ngày bao gồm: ngày 2/9 dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau.

Phó Chánh văn phòng Bộ GD-ĐT đột tử khi đi kiểm tra công tác chuẩn bị thi THPT

Ngày 5/8, đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) do Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ dẫn đầu kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT tại tỉnh Bắc Kạn.

img

Ông Nguyễn Việt Hùng nhận nhiệm vụ Phó Chánh văn phòng Bộ GD-ĐT từ tháng 7/2019

Trong quá trình làm việc cùng đoàn công tác, ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Chánh Văn phòng Bộ GD-ĐT, có biểu hiện mệt và ngay lập tức đã được đưa vào bệnh viện Đa khoa Tỉnh Bắc Kạn nhưng không qua khỏi. Ông Nguyễn Việt Hùng đã qua đời vào chiều 5/8.

Ông Nguyễn Việt Hùng nguyên là Phó tổng thư ký tòa soạn kiêm Trưởng ban Khoa giáo báo Tiền phong.

Quyết định bổ nhiệm Phó chánh văn phòng Bộ GD-ĐT được Bộ GD-ĐT trao cho ông Nguyễn Việt Hùng vào ngày 18/7/2019. Trên cương vị mới, ông Hùng được phân công phụ trách lĩnh vực truyền thông của Bộ GD-ĐT.

Ông Hùng được Bộ GD-ĐT đánh giá là người được đào tạo bài bản, có bề dày kinh nghiệm trong hoạt động báo chí, được kỳ vọng sẽ có nhiều đóng góp trong công việc tại Bộ GD-ĐT.

Sáng 6/8, ông Tạ Đăng Đoan nhận quyết định là tân Bí thư Thành uỷ Bắc Ninh 

Ngày 6/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh quyết định điều động, bổ nhiệm ông Tạ Đăng Đoan (SN 1968), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh làm Bí thư Thành ủy Bắc Ninh, thay ông Nguyễn Nhân Chinh được điều chuyển làm Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội. Trước khi được bổ nhiệm làm Bí thư Thành ủy Bắc Ninh, ông Tạ Đăng Đoan giữ nhiều chức vụ khác nhau trong tỉnh.

img

Ông Tạ Đăng Đoan nhận quyết định là tân Bí thư Thành uỷ Bắc Ninh sáng 6/8.

Trước đó, từ  ngày 15 đến 17/6, Đại hội Đảng bộ thành phố Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra, ông Nguyễn Nhân Chinh, Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Ninh - con trai đương kim Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến đã được  Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh điều động, chỉ định ngồi vào ghế Bí thư Thành ủy Bắc Ninh vào ngày 22/7.

Sự điều động trên đã tạo nên làn sóng trong dư luận, Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu Ban thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh xem xét lại việc điều động, chỉ định ông Nguyễn Nhân Chinh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020-2025, xem xét điều chỉnh lại công việc của ông Chinh cho phù hợp.

Như vậy, chỉ trong vòng hơn 1 tháng qua, đã có 3 người được bầu và chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Bắc Ninh, lần lượt là các ông: Vương Quốc Tuấn, Nguyễn Nhân Chinh và Tạ Đăng Đoan. Trong đó, ông Nguyễn Nhân Chinh có thời gian giữ chức Bí thư Thành ủy Bắc Ninh ngắn ngủi nhất, đúng 13 ngày.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem