Nóng trong tuần: Căn nhà trong hẻm sâu ở quận 11 bùng cháy, 8 người tử vong

Thanh Hòa Chủ nhật, ngày 09/05/2021 20:01 PM (GMT+7)
Căn nhà trong hẻm sâu ở quận 11 bùng cháy, 8 người tử vong; Xuất hiện nhiều ca COVID-19 ở các tỉnh thành, giãn cách nhiều ổ dịch mới... là những tin nóng nhất tuần qua.
Bình luận 0

Căn nhà trong hẻm sâu ở quận 11 bùng cháy, 8 người tử vong

Chiều 7/5, ngọn lửa bùng phát tại căn nhà nằm trong hẻm 47 Lạc Long Quân (phường 1, quận 11, TPHCM) kèm khói đen bốc lên cuồn cuộn. Thời điểm hỏa hoạn trong nhà có tổng cộng 10 người. Hai người thoát ra ngoài được, còn 8 người bị kẹt lại bên trong, ngạt khói chết.

img

Cột khói bốc cao

Vụ hỏa hoạn bùng lên từ ngôi nhà tổng diện tích 126m, có kết cấu một trệt, một lầu, một lửng, nhà có một cửa trước, một cửa bên hông nhưng bị khóa chặt. Căn nhà bị cháy nằm trong hẻm sâu, chỉ có duy nhất lối thoát là cửa chính nên nạn nhân không thể thoát ra ngoài.

Theo lời khai của anh Nguyễn Thành Tựu, (SN 1981, em của chủ nhà), người chạy thoát ra ngoài được, nguyên nhân ban đầu được xác định là do lúc khiêng thùng xỉ đánh bóng gạch vừa mới nấu xong vô ý làm đổ xuống sàn nhà, chảy lan ra bếp lửa đang nấu sáp đèn cầy (cách đó khoảng 1m) nên gây ra cháy.

Sáng 8/5,Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lời chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân, thân nhân người bị nạn và yêu cầu UBND TP.HCM khẩn trương tổ chức thăm hỏi, động viên, có biện pháp hỗ trợ kịp thời gia đình người bị nạn; tập trung khắc phục hậu quả vụ cháy.

Xuất hiện vòng tròn ánh sáng kỳ lạ bao quanh mặt trời ở miền Bắc

Gần 12h trưa nay (6/5), nhiều người dân ở các tỉnh như Quảng Ninh, Hải Phòng… chứng kiến hiện tượng quầng sáng bao quanh mặt trời một cách kỳ lạ. Xung quanh mặt trời có một quầng sáng tròn bao quanh nhìn giống như cầu vồng với nhiều màu sắc khác nhau.

Ông Nguyễn Hồng Sinh – Trưởng phòng Dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Đông Bắc cho hay, hiện tượng kỳ lạ trên được gọi là “quầng mặt trời”.

img

Nhiều người dân ghi lại khoảnh khắc kỳ lạ với quầng mặt trời.

Theo ông Sinh, hiện tượng này còn được gọi là hiện tượng quầng 22 độ. Nó xảy ra trong khí quyển trái đất ở khu vực lân cận đĩa sáng mặt trời hoặc mặt trăng khi thời tiết rất khô, ít hơi nước, trên tầng cao của khí quyển chỉ có mật độ thấp các hạt băng (nước đá).

Ánh sáng từ mặt trời hoặc mặt trăng (do mặt trời chiếu sáng) khi đi vào khí quyển xuyên qua các tinh thể có dạng lục giác này bị khúc xạ, gây nên hiện tượng giống như khi đi qua một thấu kính phân kì, tạo thành một vòng sáng trắng có bán kính khoảng 22 độ quanh đĩa sáng.

Nhiều ý kiến cho rằng, quầng mặt trời là điềm báo trời sắp có mưa lớn, tuy nhiên, ông Sinh cho rằng, điều này chưa được kiểm chứng.

Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I trở lại làm việc, Bộ Y tế nói gì?

Ngày 8/5, GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, lên tiếng trước những phản ánh cho rằng Bộ Y tế chưa xử lý nghiêm đối với trường hợp ông Vương Văn Tịnh, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I liên quan đến vụ việc “Mua bán, tàng trữ, tổ chức trái phép chất ma tuý” xảy ra tại bệnh viện này.

img

Bệnh viện Tâm thần Trung ương I

Theo GS.TS Trần Văn Thuấn, đây là vụ việc rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của ngành y tế trong lúc toàn ngành đang căng sức, gồng mình phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong hơn 1 năm qua.

Tuy nhiên, do tính chất vụ việc phức tạp, các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ toàn bộ thông tin để có thể xử lý đúng người, đúng hành vi vi phạm và đúng các quy định của pháp luật, nên Hội đồng Kỷ luật của Bộ Y tế chưa thể đưa ra hình thức kỷ luật ngay đối với trường hợp ông Vương Văn Tịnh.

Thời hạn tạm đình chỉ công tác không quá 30 ngày, việc ông Tịnh trở lại làm việc không có nghĩa Bộ Y tế không kỷ luật, mà các cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ các sai phạm để xử lý thích đáng theo các quy định của pháp luật. Thứ trưởng khẳng định quan điểm của Bộ Y tế là sẽ xử lý nghiêm các vi phạm, không bao che, dung túng, không có vùng cấm.

Xuất hiện nhiều ca COVID-19 ở các tỉnh thành, giãn cách nhiều ổ dịch mới

Trong 1 tuần qua, số ca nhiễm COVID-19 tại nước ta tăng nhanh. Trong vòng 1 tuần (từ 2/5 đến 9/5) tăng 360 ca nhiễm. 

Tại Hà Nội, ngày 3/5, Hà Nội tạm dừng mở cửa đón khách tại các khu di tích, cơ sở tôn giáo. Tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè đến khi có chỉ đạo mới. Học sinh mầm non nghỉ học, học sinh các cấp học trực tuyến. Ngày 5/5, tạm dừng hoạt động các cơ sở massage, spa... hạn chế tối đa các sự kiện tập trung đông người. 

Cũng trong 5/5,  Bộ Y tế quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, từ 8h 5/5 tới 8h 19/5. 

Xuất hiện nhiều ca lây nhiễm COVID-19, từ 5 giờ 30 phút sáng 7/5, phong tỏa bệnh viện K.

Tại Thái Bình, sau khi ghi nhận 5 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 trong cộng đồng, ngày 6/5, Thái Bình triển khai giãn cách xã hội toàn tỉnh.

Tại Nam Định, chiều 7/5, UBND tỉnh Nam Định đã quyết định giãn cách xã hội thị trấn Cổ Lễ sau khi ghi nhận một trường hợp dương tính với COVID-19.

Tại Thừa Thiên - Huế, ngày 8/5, xác định nhiều địa phương trên địa bàn huyện Phong Điền và huyện Phú Lộc có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 rất cao, tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa có quyết định giãn cách xã hội thị trấn Phong Điền, xã Phong Thu, xã Phong Hòa (thuộc huyện Phong Điền) và thị trấn Lăng Cô (thuộc huyện Phú Lộc) từ 0h ngày 9/5.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem