Novaland “rót” gần 1.000 tỷ đồng vào doanh nghiệp... 1,5 tuổi

Quốc Hải Thứ năm, ngày 28/09/2017 14:00 PM (GMT+7)
Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (mã chứng khoán NVL) vừa có văn bản chấp thuận góp vốn vào Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Sun City với số vốn góp 955,5 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 49% vốn điều lệ...
Bình luận 0

img

Novaland hiện đang là DN bất động sản có quỹ đất "khủng" nhờ các hoạt động M&A  - Trong ảnh là dự án Sunrise City, một dự án khá nổi tiếng của Novaland (Ảnh: IT)

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển bất động sản Sun City do ông Võ Quốc Đức (sinh năm 1984), Chủ tịch Hội đồng Thành viên làm người đại diện theo pháp luật. Mảng hoạt động chính của Sun City là kinh doanh bất động sản; xây dựng nhà các loại; buôn bán vật liệu; xây dựng công trình dân dụng kỹ thuật khác,…

Đáng nói, Sun City chỉ mới được thành lập vào ngày 4.4.2016 và tính đến thời điểm đầu tháng 9.2017, Sun City chỉ có 2 chủ sở hữu là bà Nguyễn Thị Thu Hà góp 6 tỷ đồng (30% vốn) và ông Võ Quốc Đức góp 14 tỷ đồng (70% vốn). Tổng giá trị vốn góp của Sun City là 20 tỷ đồng.

Đây cũng là doanh nghiệp khá “non trẻ” thứ 2 được Novaland chi gần 1.000 tỷ đồng để sở hữu 49% vốn điều lệ.

Trước đó, hồi tháng 4.2017, NVL cũng chi gần 2.000 tỷ đồng để thâu tóm 1 doanh nghiệp mới vừa tròn... 1 tuổi. Cụ thể, NVL nhận chuyển nhượng phần vốn góp trị giá gần 1.939 tỷ đồng vốn điều lệ tại Công ty TNHH Bất động sản Gia Đức.

Được biết Công ty TNHH Bất động sản Gia Đức được cấp giấy phép hoạt động từ tháng 2.2016, trụ sở tại 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, TP. HCM; hoạt động trong lĩnh vực xây dựng nhà, kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu. Giám đốc doanh nghiệp này là ông Nguyễn Kiên Cường, còn chủ sở hữu là bà Lê Nguyễn Diễm My.

Đáng chú ý, công ty này cũng chỉ có vốn điều lệ chỉ 20 tỷ đồng và có hai cổ đông gồm bà Lê Nguyễn Diễm My (nắm 99,99% vốn điều lệ) và ông Nguyễn Quốc Hiển (góp 2 triệu đồng với tỷ lệ sở hữu tương ứng 0,01%).

Bà Lê Nguyễn Diễm My sinh năm 1988 quê ở Đồng Tháp, là người đại diện theo pháp luật đồng thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Bất động sản Gia Đức. Vị doanh nhân 8X này cũng được cho là đang nắm quyền điều hành nhiều doanh nghiệp khác như: Công ty Đầu tư bất động sản Hướng Công Viên, Công ty Đầu tư và phát triển Song Giang, Công ty Đầu tư và phát triển bất động sản Cửu Long, Công ty Cổ phần Nova Safe Fruit…

Đáng chú ý, trước thời điểm chuyển nhượng vốn góp cho Novaland, ngày 29.3.2017, Công ty Gia Đức bất ngờ tăng vốn lên 1.939 tỷ đồng, người góp vốn là ông Lý Trường An (sở hữu lên 98,97%).

Việc thâu tóm công ty Gia Đức, theo giải thích của NVL là nhằm để tiến đến chính thức sở hữu toàn bộ dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước (hay còn gọi là The Sunrise Bay).

Đầu tháng 9.2017, Novaland cũng có quyết định góp vốn thành lập 2 công ty con. Cụ thể, NVL góp vốn thành lập Công ty CP Đầu tư Ngọc Linh Hoa với tỷ lệ góp vốn là 99,8%, tương ứng với 509 tỷ đồng và thành lập Công ty TNHH Nova Asset Management với vốn điều lệ là 20 tỷ đồng, trong đó phần vốn góp của NVL là 19,998 tỷ đồng ứng với 99,99%...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem