Nữ nghi phạm đánh bom Bangkok tuyên bố vô tội

Phương Đăng Thứ ba, ngày 01/09/2015 10:02 AM (GMT+7)
Người phụ nữ bị cảnh sát Thái Lan xem là nghi phạm đánh bom Bangkok đêm 17.8 và phát lệnh bắt giữ đã sang Thổ Nhĩ Kỳ sống cùng chồng. Cô vừa lên tiếng tuyên bố không liên quan đến vụ đánh bom đền Erawan khiến 20 người thiệt mạng tháng trước.
Bình luận 0

Một tòa án ở Thái Lan hôm 30.8 phát hành lệnh bắt giữ hai nghi phạm mới được cho là có liên quan đến vụ đánh bom tại đền Erawan ở Bangkok hôm 17.8 khiến 20 người thiệt mạng, trong đó có 12 du khách nước ngoài. 

img

Phác họa chân dung 2 nghi phạm mới trong vụ đánh bom Bangkok đêm 17.8

Theo CNN, phát ngôn viên cảnh sát quốc gia Thái Lan Prawut Thavornsiri cho hay, một trong hai nghi phạm là nữ, được xác định tên là Wanna Suansan, 26 tuổi, quê ở Phang Nga, một tỉnh miền nam Thái Lan.

Trong hình ảnh phác thảo chân dung nghi phạm do cảnh sát công bố, Wanna mặc trang phục truyền thống màu đen của phụ nữ Hồi giáo. Cô là nghi phạm duy nhất mà Thái Lan công bố danh tính cho đến nay. Nghi can còn lại là một người đàn ông, tóc đen, để ria mép và cảnh sát không công bố danh tính của người này.

Mẹ của nữ nghi phạm Wanna cho hay, cô đã rời Thái Lan cách đây hai tháng "để đến Thổ Nhĩ Kỳ sống cùng chồng", Đại tá cảnh sát Saharat Saksilapachai cho biết.

Bản thân nữ nghi can Wanna cũng đã lên tiếng bác bỏ việc liên quan đến vụ tấn công. Cô thừa nhận từng thuê một căn chung cư ở Bangkok nhưng đã rời khỏi đó khoảng một năm trước và hiện đang sống tại Thổ Nhĩ Kỳ với chồng con.

Đai tá Saharat cho hay, Wanna sẵn sàng quay về Thái Lan và giải đáp các nghi vấn của các nhà chức trách "nếu chính quyền hỗ trợ cô về nước".

img

Chân dung nữ nghi phạm Wanna Suansan do cảnh sát Thái Lan công bố

Tuy nhiên, bất chấp sự phủ nhận của Wanna, cảnh sát Thái Lan hiện vẫn xem cô là một trong 4 nghi phạm.

Trước đó, nữ nghi phạm Wanna từng thuê phòng tại Maimuna Garden Home, một khu căn hộ ở quận Min Buri, Bangkok. Khi cảnh sát khám xét căn hộ, họ phát hiện phân bón urê, một chiếc xe đồ chơi với các bộ phận có thể được sử dụng để kích nổ bom từ xa, bu lông có thể được sử dụng như mảnh bom và đèn trang trí có thể dùng làm mồi kích nổ.

Ngày 29.8, cảnh sát Thái Lan đã tiến hành đột kích và bắt giữ một nghi can đánh bom Bangkok tại căn hộ người đàn ông này thuê trọ ở quận Nong Chok, ngoại ô thành phố Bangkok. Một số lượng lớn các chất và thiết bị dùng để chế tạo bom được tìm thấy trong phòng của nghi phạm này.

Tuy nhiên, cảnh sát Thái Lan cũng cho biết, người vừa bị bắt giữ hôm 29.8 tên là Adem Karadag, 28 tuổi, có hộ chiếu Thổ Nhĩ Kỳ không phải là nghi phạm chính của vụ đánh bom Bangkok - người đàn ông mặc áo phông màu vàng bị camera an ninh ghi hình lại. Trong khi đó, Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ ngày 30.8 phủ nhận nghi phạm vừa bị bắt là công dân nước mình. 

Theo tờ Bangkok Post, các nguồn tin từ cảnh sát Thái Lan cho hay, Adem Karadag có thể là người đã chuyển bom cho nghi phạm chính ở trạm tàu điện Hua Lamphong, trước khi xảy ra vụ đánh bom.

Một số nguồn tin từ Sở cảnh sát trung tâm và Cơ quan trấn áp tội phạm Thái Lan cũng cho rằng, nghi phạm không phải là kẻ đánh bom, mà là một trong ba nghi phạm liên quan. Hiện Karadag bị buộc tội sở hữu trái phép các thiết bị gây nổ nhưng tỏ ra không hợp tác với cảnh sát.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem