“Nữ quái” say rượu đánh CSGT

Thứ năm, ngày 11/09/2014 10:01 AM (GMT+7)
Trong lúc thực thi nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn của người điều khiển giao thông, lực lượng CSGT Đội Rạch Chiếc liên tiếp bị các đối tượng vi phạm tấn công.
Bình luận 0
Ngày 11.9, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM đang tạm giữ 3 nghi can Nguyễn Thị Trung Tâm (41 tuổi, ngụ quận 9); Hồ Xuân Nam (39 tuổi) và Hồ Xuân Quân (anh ruột Nam, 41 tuổi, cùng quê tỉnh Phú Yên) để lập hồ sơ khởi tố về hành vi “chống người thi hành công vụ”.

img

Tổ công tác chuyên đề đo nồng độ cồn Đội CSGT Rạch Chiếc đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Bình Thái.

Theo hồ sơ điều tra ban đầu, khoảng 22h ngày 9.9, tổ công tác chuyên đề Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT đường bộ- đường sắt PC67) làm nhiệm vụ đo nồng độ cồn người điều khiển giao thông tại giao lộ Ngã tư Bình Thái (phường Trường Thọ, quận Thủ Đức) thì phát hiện Nguyễn Thị Trung Tâm chạy xe máy có dấu hiệu say rượu nên chặn dừng để kiểm tra.

Sau khi đo nồng độ cồn xác định vượt mức cho phép nên tổ công tác tiến hành lập biên bản vi phạm. Trong lúc trung úy Trần Đình Nam đang lập biên bản, Tâm đã cự cãi, chống đối không chấp hành và dùng tay đánh vào đầu trung úy Nam làm chiếc nón bảo hiểm ngành rơi xuống đường. Tổ công tác đã bắt giữ Tâm giao công an quận Thủ Đức xử lý.

Trước đó khuya 8.9, cũng tại ngã tư Bình Thái, tổ công tác chuyên đề CSGT Rạch Chiếc phát hiện Hồ Xuân Quân điều khiển xe máy chở em ruột là Hồ Xuân Nam trong trạng thái say rượu nên đã chặn dừng, kiểm tra nồng độ cồn.

Khi trung úy Trần Ngọc Phương đang ghi biên bản vi phạm đối với Quân thì Nam chặn trước đầu xe công vụ chống đối và Quân đã lao đến dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu, mặt trung úy Phương gây thương tích.

Lực lượng công an đã khống chế, bắt giữ Quân, Nam bàn giao công an quận Thủ Đức xử lý.
(Theo Dân trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem