Nữ sinh bị dâm ô suốt 2 giờ trong nhà vệ sinh, nhà trường nhận lỗi

K.T (tổng hợp) Thứ hai, ngày 16/12/2019 20:34 PM (GMT+7)
Ban giám hiệu Trường THCS Hùng Vương nhận lỗi liên quan đến việc nữ sinh lớp 9 bị thanh niên khống chế suốt 2 giờ trong nhà vệ sinh của trường.
Bình luận 0

Theo Zing, ngày 16/12, ông Hà Văn Vương, Hiệu trưởng Trường THCS Hùng Vương (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), cho biết đã tổ chức cuộc họp yêu cầu 2 giáo viên có tiết dạy vào thời điểm nữ sinh bị dâm ô phải làm bản tường trình. Hai giáo viên này bị khiển trách vì không bao quát lớp học.

Theo ông Vương, sự việc xảy ra là sự cố ngoài ý muốn nhưng may mắn nữ sinh chưa bị xâm hại.

“Nhà trường cũng có lỗi trong sự việc này. Đơn vị đã làm việc với phụ huynh và được thông cảm. Hiện vấn đề chúng tôi quan tâm nhất là ổn định tâm lý, tinh thần cho nữ sinh", ông Vương nói.

Vị hiệu trưởng cho biết thêm, sáng 14/12, nam thanh niên ăn mặc lịch sự đến trường nói bảo vệ xin vào để đưa chìa khóa cho em gái.

Do đó, bảo vệ đã cho 2 học sinh cờ đỏ dẫn thanh niên này đi. Tuy nhiên 2 học sinh cờ đỏ đến giờ vào lớp thì tên này lập tức lẻn vào nhà vệ sinh.

"Thời điểm này bảo vệ của trường đi cất chìa khóa nên cứ ngỡ thanh niên đã ra ngoài nhưng không ngờ trốn trong nhà vệ sinh nữ. Bảo vệ nhà trường đã thiếu trách nhiệm khi không giám sát chặt chẽ người ngoài vào trường", Hiệu trưởng Vương thừa nhận với nguồn tin trên.

img

Theo ông Vương, sự việc xảy ra là sự cố ngoài ý muốn nhưng may mắn nữ sinh chưa bị xâm hại. Ảnh Zing

Người này cho biết thêm thời điểm xảy ra sự việc, lớp của nữ sinh đang phát bài kiểm tra môn Ngữ văn. Cô giáo loay hoay sửa bài nên không để ý khi nữ sinh ra ngoài và em này cũng thừa nhận chưa xin phép cô giáo để đi vệ sinh.

Đến giờ học môn Vật lý thì giáo viên cũng không biết sự vắng mặt của nữ sinh và bạn bè trong lớp không báo.

"Nữ sinh vắng mặt hơn một giờ đồng hồ. Lúc này đến tiết kiểm tra, nữ sinh đã xin đối tượng thả để vào làm bài thì mới thoát ra chạy vào lớp khóc, kể lại sự việc cho giáo viên", ông Vương thông tin.

Theo lãnh đạo Trường THCS Hùng Vương, nhà vệ sinh ở xa dãy nhà của Ban giám hiệu và thanh niên dùng dao khống chế nạn nhân. Do đó nữ sinh không thể kêu cứu dẫn đến sự việc không được phát hiện kịp thời.

img

Nhà vệ sinh ở xa dãy nhà của Ban giám hiệu và thanh niên dùng dao khống chế nạn nhân. Ảnh Zing

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, chiều 15/12, Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã tạm giữ đối tượng Đỗ Hữu Bảo (22 tuổi, trú phường Thành Công, TP.Buôn Ma Thuột) để làm rõ hành vi dâm ô đối với một nữ sinh lớp 9 tại trường học.

Theo diễn biến được ghi lại, khoảng 7h sáng ngày 14/12, Bảo đã đến trường, giả làm phụ huynh đến đưa chìa khóa cho một học sinh để qua mặt bảo vệ.

Sau đó, người bảo vệ đã cho hai học sinh của trường dẫn Bảo vào trong. Tuy nhiên, nhân lúc sơ hở, Bảo đã trốn ra phía sau nhà vệ sinh. Tiếp đó, Bảo đã khống chế, đe dọa một nữ sinh lớp 9 trong nhà vệ sinh rồi thực hiện hành vi dâm ô.

Đến khi thỏa mãn dục vọng, Bảo thả nữ sinh ra. Nạn nhân lập tức báo tin cho giáo viên chủ nhiệm. Khi nhận được tin báo từ nhà trường, lực lượng Công an TP.Buôn Ma Thuột lập tức vào cuộc điều tra và tạm giữ Bảo để lấy lời khai.

Theo nguồn tin từ công an TP.Buôn Ma Thuột, Bảo đã khống chế nữ sinh suốt 2 giờ liền. Trong quá trình thực hiện hành vi dâm ô, Bảo dùng điện thoại quay hình lại và dọa nữ sinh rằng, nếu báo cho ai biết thì sẽ phát tán clip lên mạng xã hội. Khi kiểm tra điện thoại của Bảo, cơ quan chức năng phát hiện, ngoài clip ghi lại cảnh dâm ô nữ sinh còn có nhiều đoạn clip phim người lớn.

Liên quan đến vụ việc, bà Mai Thị Hồng Hà-Trưởng Phòng GD-ĐT TP.Buôn Ma Thuột cho biết, Phòng sẽ yêu cầu họp xem xét và xử lý trách nhiệm nhà trường. Đồng thời, quán triệt tất cả các trường trên địa bàn nâng cao cảnh giác, không để xảy ra tình trạng người lạ vào trường.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem