Nữ sinh tự tử do bị hiếp dâm nhắn tin cho người yêu đến vớt xác

Đỗ Hiệp Thứ ba, ngày 16/04/2019 17:13 PM (GMT+7)
Hiếu khai do say rượu nên có ý định thực hiện hành vi đê hèn với nạn nhân. Đối tượng này nói, không biết vì sao mà nạn nhân lại tự tử.
Bình luận 0

Ngày 16.4, Công an huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ tự tử của nữ sinh Nguyễn Thị V.A (SN 2001, Hà Mãn, Thuận Thành) vào ngày 15.4 vừa qua.

Bước đầu, Công an huyện Thuận Thành cũng đã tạm giữ hình sự đối với Vũ Văn Hiếu (SN 1995, ở thôn Đồng Ngư, xã Ngũ Thái, Thuận Thành). Hiếu được xác định đã đưa V.A vào nhà nghỉ trên địa bàn huyện Thuận Thành và có hành vi hiếp dâm nạn nhân.

img

Hiếu ân hận trước việc mình làm và nói không hiểu tại sao V.A tự tử.

Tại cơ quan điều tra, Hiếu đã có những lời khai bất ngờ về diễn biến vụ án. Theo đối tượng này, sau khi ăn hội có gặp V.A, Hiếu rủ V.A đi uống nước. Sau đó đối tượng đã chở V.A vào nhà nghỉ B.H (Xuân Lâm, Thuận Thành).

Tại đây, sau khi thuê phòng xong, Hiếu đã sờ soạng, kéo quần áo nạn nhân để thực hiện hành vi giao cấu nhưng gặp phải sự kháng cự. Đối tượng đã không thực hiện được mục đích đê hèn.

Về phần V.A, cô gái đã nhắn tin cho bạn trai là Nguyễn Văn Q (SN 1997, Hà Mãn) đến cứu. Sau đó, Q cùng 2 người bạn nữa xuất hiện tại nhà nghỉ B.H. Thời điểm Q cùng bạn có mặt, Hiếu đã đi ra khỏi phòng nên Q nhìn thấy V.A quần áo xộc xệch trong phòng và ngồi khóc.

img

V.A đã nhắn tin cho bạn rằng mình sẽ đi tự tử và nhắn cả cho người yêu đến hiện trường để vớt xác mình.

Cô gái sau đó được người yêu đưa đi để tìm gã trai đã đưa V.A vào nhà nghỉ. Cùng thời điểm đó, do lo sợ bị đánh, Hiếu đã gọi 5 người đến đưa về. 2 nhóm người gặp nhau tại 1 quán nước. Tại đây người yêu V.A định đánh đối tượng Hiếu nhưng gã trai sinh năm 1995 đã xin lỗi V.A và bị nạn nhân hắt nước vào mặt rồi tất cả ra về sau đó.

Ngày nghe tin V.A tự tử, Vũ Văn Hiếu lo lắng. Tại cơ quan công an, đối tượng này nói ân hận trước sự việc, buổi tối đưa V.A vào nhà nghỉ có uống rượu nên có phần không làm chủ được hành vi.

img

Gia đình nạn nhân V.A cho biết, họ đang chờ những kết luận công tâm từ cơ quan điều tra, trả lại công bằng cho con gái họ.

“Nhưng em chưa hiếp dâm, thấy V.A chống cự, khóc to và có người đến, em đã dừng lại và cũng đã xin lỗi V.A. Em không biết vì sao V.A lại tự tử” - Hiếu nói.

Với V.A, sau khi được người yêu đưa về từ nhà nghỉ B.H, cặp đôi đã nhắn tin, trao đổi với nhau rất khuy về sự việc của V.A.

Q có vẻ không tin vào những gì V.A nói về những gì xảy ra. Đáng chú ý, sau diễn biến này, V.A nhắn cho anh Nguyễn Huy C (SN 2000) và một bạn nữ là sẽ đi tự tử tại cầu Hồ vào sáng hôm sau, đồng thời, nhắn tin cho Q đến vớt xác mình.

Sáng 15.4, khi mọi người tới hiện trường thì V.A đã gieo mình xuống sông Hồng tự tử.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem