Nữ thủ quỹ BV Nhiệt đới TƯ bàn giao thiếu hàng trăm triệu đồng

Bách Thuận Thứ ba, ngày 25/12/2018 08:08 AM (GMT+7)
Tại Bệnh viện Nhiệt đới TƯ, không chỉ có sự việc nữ kế toán thanh toán biển thủ hơn 1,6 tỷ đồng, một kế toán quỹ khác của bệnh viện này còn từng bàn giao thiếu hàng trăm triệu đồng.
Bình luận 0

Thủ quỹ có vô can?

Như Dân Việt đã thông tin, tại Bệnh viện Nhiệt đới TƯ đã xảy ra sự việc một nữ kế toán thanh toán biển thủ hơn 1,6 tỷ đồng tiền viện phí

Theo đó, nữ KTTT Vũ Hồng Nhung (hiện đã nghỉ việc) nhân viên phòng Tài chính kế toán (TCKT) biển thủ hơn 1,6 tỷ tiền viện phí, bệnh viện xác định bà Lê Thị Chi Lan - kế toán quỹ là người phát hiện, báo cáo sự việc tới lãnh đạo bệnh viện, vì lý do đó bà này không bị xử lý kỷ luật.

Diễn biến này đã khiến cán bộ cơ quan không đồng tình, và đã có ý kiến kiến nghị tới lãnh đạo Bộ Y tế. Nguồn tin của Dân Việt cho biết, ngày 13.12, Chánh Thanh tra Bộ Y tế đã ký quyết định số 239/QĐ-TTrB thành lập Đoàn Thanh tra để kiểm tra, xác minh nội dung đơn kiến nghị của bà Phạm Thị Nguyệt Q (cán bộ Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương), trong đơn kiến nghị có cả nội dung liên quan đến bà Lê Thị Chi Lan.

Theo tài liệu của PV, bà Lê Thị Chi Lan trước đây là kế toán viên, nhân sự của phòng TCKT do bà Đào Tố Uyên làm Trưởng phòng (hiện bà Uyên đã nghỉ hưu).

Theo báo cáo của trưởng phòng Đào Tố Uyên vào năm 2016, do có một số phản ánh của nhân viên trong phòng về cách làm việc của thủ quỹ Lan, ngày 1.5.2016, bà Lan bị thay chức thủ quỹ, chuyển sang người mới. Sau khi tiến hành thay quỹ, tại thời điểm bàn giao quỹ, thủ quỹ Lê Thị Chi Lan đã không bàn giao đủ số tiền quỹ theo sổ sách.

img

Bà Lan được xác định bàn giao thiếu hơn 200 triệu đồng khi bị thay chức thủ quỹ.

Cụ thể, biên bản bàn giao quỹ ngày 24.5.2016 giữa bà Lan (kế toán viên, bên giao) và bà Phạm Thị Thu Trang (kế toán viên, bên nhận) đã có sự chênh lệch lớn. Trong biên bản này cũng có sự góp mặt của bà Uyên và KTTT Vũ Hồng Nhung và cả người làm chứng.

“Được sự đồng ý của trưởng phòng TCKT, chúng tôi bàn giao số tiền thực tế trong quỹ tiền mặt và số tiền thực tế nhận theo sổ đến ngày 30.4.2016 như sau: số tiền trên sổ sách 384.194.860 đồng, số tiền thực tế 150 triệu đồng” – biên bản thể hiễn rõ. Con số chênh lệch quỹ được xác định là hơn 234 triệu đồng. Lý do thiếu được ghi rằng “chưa bàn giao hết”.

Sau khi bị thay, bà Lan đã báo cáo việc KTTT Nhung có thay đổi và xóa một số phiếu thu tiền trong quá trình làm việc giữa bà Lan và nữ KTTT từ thời điểm tháng 8, 9.2015.

Đáng chú ý, diễn biến này khiến dư luận khá băn khoăn, lo lắng. Bởi sự việc biển thủ tiền tỷ viện phí chỉ được bà Lan báo cáo khi bị thay chức thủ quỹ của mình. Thời gian trước bà này còn đảm nhiệm chức vụ thủ quỹ, bà Lan không có ý kiến gì liên quan đến vấn đề biển thủ của KTTT Nhung.

Theo quy định, với chức năng nhiệm vụ của bà Lan, bà này phải chốt quỹ hàng ngày, kiểm soát chặt chẽ quỹ, số liệu kế toán nhưng KTTT Vũ Hồng Nhung đã thực hiện được việc làm sai lệch số liệu kế toán, tiến hành biển thủ một số tiền lớn của bệnh viện.

Hàng loạt câu hỏi được đặt ra như trách nhiệm liên đới của thủ quỹ Lan trong công tác bảo quản và kiểm soát quỹ; việc thiếu hụt tiền có phải do kế toán Nhung hay do chính thủ quỹ Lan làm thâm hụt; nếu không có việc thay quỹ, liệu sự việc liên quan đến KTTT Vũ Hồng Nhung liệu có được báo cáo?

Đường công danh “rộng mở”

Được Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương xác định “có công” trong vụ biển thủ hơn 1,6 tỷ viện phí của KTTT Nhung, ngoài việc không phải chịu hình thức xử lý nào, hiện nay bà Lan đang ở những vị trí quan trọng của bệnh viện.

Tháng 1.2017, Hội đồng kỷ luật của bệnh viện họp để xử lý các cá nhân liên quan đến vụ biển thủ công quỹ, bà Lan được xác định có công. Đến ngày 22.5.2017, Giám đốc Nguyễn Văn Kính ký quyết định 388, bổ nhiệm bà Lan – Thạch sĩ kinh tế - kế toán viên phòng TCKT giữ chức vụ Phó trưởng phòng TCKT. Thời hạn giữ chức vụ của bà này là 5 năm.

img

Sau khi bị phát hiện biển thủ tiền viện phí lần đầu, bà Vũ Hồng Nhung bị phát hiện "thụt két" gần 1 tỷ đồng khi bệnh viện này chủ động rà soát lại công tác tài chính.

10 ngày sau quyết định trên, ngày 31.5.2017, ông Kính ký quyết định 519, giao nhiệm vụ Phụ trách kế toán bệnh viện cho bà Lan, thời gian giữ phụ trách 12 tháng.

Đến ngày 29.5.2018 vừa qua, vị Giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương tiếp tục ký quyết định số 321, kéo dài thời gian giữ chức vụ Phụ trách kế toán bệnh viện với bà Lan, thời gian kéo dài thêm là 6 tháng kể từ ngày 1.6.2018.

Việc kéo dài thời gian này, theo như kiến nghị của cán bộ bệnh viện, nó đã không đúng quy định vì thời điểm được giao phụ trách kế toán, bà Lan không có bằng Tài chính, Kế toán, Kiểm toán cũng như chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởng.

Bệnh viện nói gì?

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Lưu Quang Tiến – Phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương xác nhận, việc bà Q có đơn kiến nghị tới Bộ Y tế, phía bệnh viện cũng đã giải trình những kiến nghị của bà này.

Cụ thể, với nội dung thủ quỹ Lê Thị Chi Lan bàn giao quỹ thiếu hàng trăm triệu đồng, ông Nguyễn Văn Kính – giám đốc bệnh viện giải trình rằng, nguyên nhân của sự chênh lệch này là do ngày 24.5.2016, bà Nhung xin nghỉ việc nên lãnh đạo Phòng TCKT chỉ đạo bàn giao quỹ tạm thời và đề nghị bàn giao quỹ chính thức vào ngày 31.5.2016 theo số liệu chốt quỹ đến ngày 30.4.2016.

“Lý do đến ngày 31.5.2016 mới bàn giao quỹ chính thức là vì bà Nhung là KTTT chưa hoàn thành chứng từ cho đến thời điểm ngày 30.4.2016. Biên bản bàn giao quỹ ngày 24.5.2016 là biên bản bàn giao tạm thời, số tiền trên quỹ ghi trong biên bản bàn giao này là số tiền chênh lệch trên sổ sách kế toán đến ngày 30.4.2016, không phải là số tiền trên sổ quỹ.

Sự chênh lệch giữ quỹ thực tế và quỹ trên sổ sách kế toán là do một số người đã được ghi phiếu thu nhưng chưa nộp vào quỹ” – ông Kính giải trình.

img

Số tiền chênh lệch khi bà Lan bàn giao thiếu được bệnh viện giải trình rằng chỉ là biên bản bàn giao tạm?

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của Dân Việt, đã có sự không khớp ở đây. Cụ thể, theo lý giải của ông Kính, bà Nhung xin nghỉ việc vào ngày 24.5.2016, nhưng trong quyết định ngày 2.6.2016 cho bà Nhung nghỉ việc của ông Kính, vị giám đốc này căn cứ vào đơn xin nghỉ việc ngày 31.5.2016 của bà Nhung, sau đó đồng ý cho bà này nghỉ.

Quyết định cho bà Nhung nghỉ việc thể hiện sự gấp gáp đến bất ngờ, bởi ngày 31.5.2016 bà Nhung xin nghỉ việc, quyết định thể hiện ngày 1.6 bà đã “đạt được nguyện vọng”. Sự mâu thuẫn này đã làm cán bộ bệnh viện nghi ngờ về động cơ cho bà Nhung nghỉ việc sau khi phát hiện sự việc biển thủ công quỹ của bà này.

Ở một diễn biến khác, trước dư luận về việc cho bà Nhung nghỉ việc ngay sau khi phát hiện sai phạm, có dấu hiệu bao che người vi phạm, văn bản giải trình của giám đốc Kính nêu, ngày 24.5.2016, bà Nhung có đơn xin nghỉ việc, đơn này cam kết không còn công nợ, được trưởng phòng TCKT đồng ý và ký xác nhận. Bất ngờ hơn, lãnh đạo bệnh viện thông tin không biết việc bà Nhung biển thủ công quỹ?

img

PV đã nhiều lần liên hệ trực tiếp với ông Kinh đều không nhận được phản hồi. Qua điện thoại, ông này cho biết đã thực hiện giải trình kiến nghị của bà Q theo đúng quy định và không trả lời hơn gì.

“Đến ngày 2.6.2016, bệnh viện cho bà Nhung thôi việc, tại thời điểm này Phòng Tổ chức cán bộ và Ban giám đốc không nhận được báo cáo của phòng TCKT về việc vi phạm của bà Nhung, nên phòng Tổ chức cán bộ đã giải quyết thủ tục nghỉ việc cho bà Nhung theo quy định” – giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương giải trình.

Thêm nữa, trong giải trình liên quan đến bà Nhung, ông Kính cho biết, cho bà Nhung nghỉ việc, bản chất bà Nhung bị loại khỏi cơ quan, mất việc làm, hoàn toàn không bao che người vi phạm?

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc sự việc này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem