Nữ Ủy viên Ban Bí thư sẽ được Bộ Chính trị phân công công tác mới

PVCT Thứ tư, ngày 03/02/2021 12:03 PM (GMT+7)
Sau 2 nhiệm kỳ công tác ở Ủy ban Kiểm tra Trung ương, bà Bùi Thị Minh Hoài được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII. Bà sẽ được Bộ Chính trị phân công công tác mới.
Bình luận 0

Bà Bùi Thị Minh Hoài là Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII, trong danh sách 19 thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, bà Hoài không có tên. Như vậy, bà sẽ được Bộ Chính trị phân công công tác mới (thẩm quyền phân công, điều động nhân sự là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương là của Bộ Chính trị).

Nữ Ủy viên Ban Bí thư sẽ được Bộ Chính trị phân công công tác mới - Ảnh 1.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng (Ảnh ubkttw.vn).

Bà Hoài sinh năm 1965 (56 tuổi), quê Thanh Liêm, Hà Nam. Bà tốt nghiệp thạc sĩ luật, lý luận chính trị cao cấp. Bà có 4 nhiệm kỳ liên tiếp được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương. Năm 2006, ở tuổi 41, bà trở thành Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa X.

Thời gian công tác ở địa phương, bà từng giữ chức Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Nam; Bí thư Thành ủy Thành phố Phủ Lý, Hà Nam. Năm 2008, bà giữ chức Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Từ năm 2011 đến năm 2018, bà giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, từ tháng 5/2018, cho đến hết nhiệm kỳ Đại hội XII là Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem