Núi lửa Lokon thức giấc lần thứ hai liên tiếp

Thứ hai, ngày 18/07/2011 13:37 PM (GMT+7)
Dân Việt - Ngày 17.7, núi lửa Lokon ở phía bắc đảo Sulawesi, Indonesia, lại phun trào lần thứ hai, là đợt mạnh nhất từ trước đến nay. Cột khói và tro bụi bốc lên cao dến khoảng 3.500m.
Bình luận 0

Núi lửa Lokon phun trào trở lại vào lúc 11.53 trưa 17.7 (theo giờ địa phương). Đất cát, đá và dung nham từ núi lửa phun lan rộng ra đến 500m. Người dân địa phương đã phải sơ tán, hiện chưa có thông tin gì về thương vong.

img

Anh Henry Lalawi, một công nhân đồn điền ở địa phương cho biết núi lửa phun rất mạnh, “Nó nổ to như quả bom. Tôi thấy miệng núi lửa nổ tung, phun tro bụi lên trời”.

img

Núi Lokon cao 1.750m, là một trong 129 núi lửa ở Indonesia. Lần núi lửa Lokon hoạt động gần đây nhất là vào năm 1991, làm cho một người Thụy Sĩ thiệt mạng và hàng ngàn người dân phải đi sơ tán.

Theo Xinhua, BBC

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem