Nước ngập trắng ruộng mía, giá giảm mạnh, nông dân Hậu Giang rầu rĩ

Huỳnh Xây Thứ năm, ngày 02/11/2017 19:02 PM (GMT+7)
Nhiều ruộng mía bị ngập trong nước, năng suất và giá bán giảm, khó thuê nhân công… là những khó khăn đang gặp phải của người dân trồng mía của tỉnh Hậu Giang trong mùa nước nổi.
Bình luận 0

Năng suất, giá bán giảm

Theo nhiều hộ dân ở huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang), nơi đây đang vào vụ thu hoạch mía nhưng người dân ai cũng rầu rĩ. Nguyên nhân là do thời tiết không thuận lợi, nhiều ruộng mía bị ngập nước trong thời gian dài khiến năng suất và giá bán giảm.

img

Người dân xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đang thu hoạch mía trong mùa nước nổi. Ảnh: H.X

Theo Sở NNPTNT tỉnh Hậu Giang, hiện nông dân trên địa bàn tỉnh đã thu hoạch gần 3.000/10.800ha, tập trung ở huyện Phụng Hiệp và thị xã Ngã Bảy. Năng suất mía đầu vụ năm nay giảm khoảng 5%, năng suất bình quân đạt từ 100-110 tấn/ha. Hiện bình quân mỗi ngày toàn tỉnh thu hoạch khoảng 100ha mía.

“Thông thường, mía có thể chịu ngập nước khoảng 15-30 ngày, nhưng sau khi bị ngập đợt trước, nay tiếp tục ngập lẫn nữa khiến nhiều diện tích có dấu hiệu giảm năng suất” - ông Trần Văn Nhãn, ngụ ở ấp Phương Lạc, xã Phương Bình cho biết.

Ồn Nhãn thông tin thêm: “Phần lớn các ruộng mía đều giảm năng suất từ 4-5 tấn mía/ha. Giá bán trong lúc này cũng giảm từ 100-200 đồng/kg (tức giá bán chỉ còn từ 880 - 1.000 đồng/kg) so với cùng kỳ”.

Do là thời gian thu hoạch rộ và lại đang là mùa nước nổi, nhiều người dân muốn bán mía nhanh nên giá thuê nhân công thu hoạch mía tăng rất cao. Nếu đầu tháng 10, mức giá dao động từ 140.000-160.000 đồng/tấn (tùy theo đường xa hay gần), tăng khoảng 20.000 đồng/tấn so với cùng kỳ, hiện nay giá thuê đã lên 180.000-250.000 đồng/tấn.

Ngoài giá thuê nhân công tăng cao, người dân cho biết, sức mua của thương lái cũng rất kém. Ông Lý Văn Suôl, ngụ ở ấp 8, xã Hòa An cho hay: “Kiếm thương lái bán mía rất khó khăn, khi kiếm được họ đòi mua với giá thấp. Do ruộng mía ngập sâu lâu ngày nên tôi đành chấp nhận bán. Để lâu mía bị chết còn lỗ nhiều hơn”.

Theo phóng viên tìm hiểu, do thương lái giảm sức mua kéo theo tiến độ thu hoạch mía người dân bị chậm.   

Sẽ ưu tiên thu hoạch mía ở vùng trũng, ngoài đê bao

Hiện toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long chỉ có 4 nhà máy đường vào vụ ép và do giá đường đầu vụ giảm, chi phí vận chuyển cao nên thương lái ngoài tỉnh khó có thể đến Hậu Giang mua mía như những năm trước.

Ông Nguyễn Thế Tự - Phó Trưởng phòng NNPTNT huyện Phụng Hiệp nhận định: “Lợi nhuận từ cây mía năm nay giảm mạnh bởi chi phí đầu tư tăng nhưng năng suất giảm do bị sâu bệnh, nước ngập trên diện rộng (Hiện có khoảng 2.000ha mía ngoài đê bao của bà con bị ngập từ 5-15cm). Nếu bán được sớm thì may, còn kéo dài trong điều kiện ngập sâu sẽ bị thiệt lớn”.

Cũng theo ông Tự, để tránh thiệt hại do lũ, ngành nông nghiệp huyện đang tích cực phối hợp cùng chính quyền địa phương tiếp tục đi kiểm tra xác định vùng ưu tiên đốn mía, đồng thời kêu gọi các nhà máy đường trên địa bàn tỉnh tăng cường thu mua, cũng như phân bổ thu hoạch mía hợp lý.

Ông Nguyễn Hoàng Ngoan - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Mía đường Cần Thơ (Casuco) cho biết: “Công ty sẽ cố gắng phối hợp với chính quyền các địa phương rà soát, khoanh vùng thu hoạch mía theo kế hoạch đề ra. Trong đó, vẫn ưu tiên đốn mía ở những vùng trũng, ngoài đê bao và chọn giống mía chín sớm ROC 16 trước, sau đó mới tới các giống mía chín trung bình và muộn”. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem