Nước ngọt có ga
-
Viêm loét đại tràng là tình trạng lớp niêm mạc đại tràng bị tổn thương, sưng đỏ, xuất hiện vết loét với các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, phân có máu, mệt mỏi, sụt cân… Việc mắc phải một số sai lầm trong điều trị khiến bệnh kéo dài dai dẳng, dẫn tới nhiều biến chứng nguy hiểm.
-
Trong khi Cristiano Ronaldo kiên quyết từ chối Coca-Cola thì Messi lại có thời điểm nghiện thứ đồ uống này. Vậy nước ngọt ảnh hưởng thế nào đến các cầu thủ?
-
Bộ Tài chính khẳng định, chủ trương đánh thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với nước uống có đường nhằm bảo vệ sức khoẻ người dân, điều hướng tiêu dùng.
-
Theo thông tin đăng tải trên New York Times, tổng thống Donald Trump uống tới 12 lon Diet Coke mỗi ngày và thói quen này sẽ làm tăng nguy cơ mắc rất nhiều loại bệnh tật.
-
Việc gì cũng nhất nhất theo ý mình chưa chắc đã tốt. Người xưa có câu: Người tính không bằng trời tính. Những sai lầm nhỏ đôi khi mang lại cho chúng ta những kết quả đáng kinh ngạc.
-
Ánh nắng ấm áp của mùa xuân và mùa hè cũng kéo theo sự phát triển của ruồi muỗi và chúng sẵn sàng kéo đến bất cứ đâu có thức ăn. Và không phải vô cớ con người phải xua đuổi, không cho chúng đậu lên thức ăn, đồ uống.
-
Uống nhiều nước ngọt có ga có thể khiến nam giới vô sinh do làm giảm 30% tinh trùng và tăng nguy cơ rối loạn chức năng cương dương.
-
Người châu Á thường ăn tới 4 bát cơm mỗi ngày nên tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường cao hơn người châu Âu.
-
Bà Rhona Applebaum, giám đốc mảng nghiên cứu khoa học và y tế của Tập đoàn Coca-Cola đã quyết định từ chức sau "bê bối" dùng tiền để "mua" kết quả báo cáo y tế về Coca-Cola.
-
Cocacola, Pepsi hay các loại nước ngọt có ga khác không chỉ làm tăng nguy cơ béo phì và tiểu đường ở mọi lứa tuổi, mà còn là nguyên nhân hủy hoại hàm răng của nhiều trẻ em.