Nước sạch sông Đà
-
Đối tượng Lý Đình Vũ (sinh năm 1982, trú tại xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) là nghi phạm thứ 3 liên quan đến việc đổ dầu thải xuống nguồn nước sông Đà. Bước đầu, đối tượng khai nhận có một giám đốc doanh nghiệp thuê anh ta đổ chất thải...
-
Theo báo cáo tài chính quý III/2019 của CTCP Đầu tư Nước sạch Sông Đà (Viwasupco, VCW) - doanh nghiệp đang gặp sự cố về nước sạch nhiễm dầu, lợi nhuận sau thuế thu về của công ty đạt 199 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2018. Trên thị trường chứng khoán, thị giá VCW của Viwasupco tăng 9% chỉ trong vòng 10 ngày. Vốn hóa của Viwasupco đạt 2.700 tỷ đồng
-
CTCP Đầu tư Nước sạch Sông Đà (Viwasupco - VCW) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2019 với doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh, vượt khá nhiều so với kế hoạch lợi nhuận năm. Cổ phiếu VCW tiếp tục tăng giá bất chấp thông tin từ sự cố nước sạch sông Đà nhiễm dầu thải.
-
Liên quan vụ nước sạch Sông Đà nhiễm bẩn, Luật sư Nguyễn Thế Truyền - thành viên Đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng, có căn cứ để xem xét khởi tố vụ án “lừa dối khách hàng” đối với người đại diện pháp luật của Công ty nước sạch Sông Đa (Viwasupco).
-
Ngày 8/10, 3 đối tượng sử dụng hai xe ôtô chở chất thải lên địa bàn xóm Quyết Tiến, xã Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn (Hòa Bình) tiến hành đổ dầu thải, sau đó bỏ trốn.
-
Hai đối tượng đổ khoảng 10m3 dầu thải khiến nguồn nước sạch sông Đà nhiễm độc sinh năm 1986 và 1994 vừa bị bắt giữ.
-
Thông tin mới nhất vụ ô nhiễm nguồn nước sạch Sông Đà, Công an tỉnh Hòa Bình đã tạm giữ Nguyễn Chương Đại và Hoàng Văn Thám để điều tra việc đổ dầu thải gây ô nhiễm.
-
Cổ đông lớn thứ hai của Viwasupco là Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE) của bà Nguyễn Thị Mai Thanh với tỷ lệ sở hữu trên 35,95%. Đây là một tay chơi thực thụ trên thị trường nước sạch.
-
Theo PGS.TS Đinh Trọng Thịnh, qua sự cố nước sạch nhiễm bẩn và những sự việc xảy ra trong thời gian vừa qua như cháy nhà máy Rạng Đông, ô nhiễm không khí… cho thấy sự “bàng quan” của Nhà nước, đặc biệt là thành phố Hà Nội. Trong khi đó, đạo đức xã hội bao gồm cả đạo đức kinh doanh và đạo đức con người ngày càng “xuống cấp”?
-
Về việc Nước sạch sông Đà (Viwasupco) biết nước nhiễm dầu thải nhưng vẫn bán cho dân, luật sư Nguyễn Hồng Thái cho rằng: "Không thể chấp nhận được việc anh chỉ làm đường ống rồi ngồi vểnh râu thu bộn tiền và nói "mình là nạn nhân", "chờ cơ quan chức năng kết luận" rồi mới thể hiện trách nhiệm".