• Quân đội Thái Lan vừa ra báo động, cảnh báo các quân nhân hết sức đề phòng sau khi hàng loạt binh sĩ nhận được những chai nước uống có tẩm thuốc độc từ một người chưa xác định.
  • Nồng ấm vị gừng, man mát vị chanh, đó là dư vị tuyệt vời của món trà gừng, vậy tại sao không dùng đồ uống tuyệt vời này trong những ngày đầu xuân?
  • Là người Việt Nam hẳn trong đời ai cũng có một lần uống trà xanh. Hương vị đậm đà trong tách trà sóng sánh vàng óng luôn có sức hút đến lạ kỳ. Người chưa quen lần đầu uống trà dễ gặp cảm giác say.
  • Nước uống nhiễm vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm, nhiễm nấm mốc, men, vi khuẩn yếm khí, kim loại nặng (chì, thủy ngân) gây hại cho sức khỏe
  • Thực ra, hoa quả sấy khô chỉ là hoa quả tươi loại bỏ nước. Mất nước, nhưng một số chất dinh dưỡng trong hoa quả được sấy khô lại nhiều hơn.
  • (Dân Việt) - Ông bạn của Mõ tôi hết tháng 5 này sẽ được về hưu. Với cỡ cán bộ chức vụ kha khá như ông, chuẩn bị về hưu thường là lúc chuẩn bị tìm... chức vụ khác mà tiếp tục cống hiến.
  • Dân Việt - Bạn có thỉnh thoảng cảm thấy thèm ăn ngấu nghiến, cả ngay sau khi bữa trưa vừa kết thúc? Bạn luôn muốn ăn thêm và "vô tình"... kích cỡ vòng eo của bạn cũng tăng lên một cách đáng kể.
  • Dân Việt - Trà được biết đến với rất nhiều chất ôxy hoa tốt cho sức khỏe, phòng chống ung thư rất hữu hiệu. Không chỉ có vậy khi kết hợp trà với muối, đường, gừng, mật ong… Trà còn có rất nhiều tác dụng hữu ích cho sức khỏe.
  • Thói quen uống quá nhiều trà mỗi ngày trong suốt 17 năm đã khiến một phụ nữ ở thành phố Detroit, bang Michigan (Mỹ) mắc chứng bệnh biến dạng xương hiếm gặp.
  • (Dân Việt) - Vật thể lạ xuất hiện trong chai trà là do sản phẩm đã bị hư hỏng do vi sinh vật mà chủ yếu do nấm mốc xâm nhập. Khi nấm mốc phát triển, sinh ra các sợi nấm và những chất nhầy bao bọc xung quanh.