Nước uống

  • Theo “vua dê” Ninh Bình - ông Trịnh Văn Đàm (xã Đông Sơn, TP.Tam Điệp, Ninh Bình), chăn nuôi dê đang trở thành hướng đi phổ biến của nông dân ở các tỉnh miền Bắc như Ninh Bình, Sơn La... Trong số đó có nhiều người đã “thành danh” trở thành triệu, tỷ phú, song cũng không ít người gặp phải quả đắng là do yếu về kỹ thuật nuôi, đặc biệt là kỹ thuật làm chuồng trại.
  • Người dân sống cách đó vài dặm nói: "Từ đầu tiên mà tôi nghĩ đến khi nhắc đến phóng xạ đó là ung thư”.
  • Sau khi vắng mặt ở tập trước vì có việc đột xuất, ở tập 5 này của Bố ơi mình đi đâu thế, Xuân Bắc và con trai đã có một bữa "quậy" ra trò.
  • Từ vài bụi nha đam làm kiểng trước nhà, chị Trần Thị Mộng Tuyền ở ấp Phú Khởi, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) đã nhân giống được vài chục thùng xốp.
  • Nước tiểu và mồ hôi bay hơi của các phi hành gia trên Trạm vũ trụ Quốc tế (ISS) sẽ được tái xử lý thành nước uống. Tuy nhiên, hiệu suất xử lý hiện chỉ đạt 75%, thấp hơn mức 85% khi thử nghiệm trên Trái đất.
  • Nhiều người có sở thích uống cà phê tại nhà, nên mua cà phê nguyên chất về tự pha. Nhưng muốn pha ly cà phê ngon, không cứ cho cà phê vào phin là xong, phải có bí quyết.  
  • Được đánh giá là loại cây nông – nghiệp tỷ đô trên thế giới, đồng thời được trao “vương miện”… “hoàng hậu” của các loại quả khô, nhưng với nhiều người Việt Nam, mắc-ca chưa hẳn là cái tên phổ biến.
  • Dân gian miền Tây Nam bộ còn gọi cây rau ngót là bù ngót hay bồ ngót. Đây là một loài cây bụi mọc hoang ở vùng nhiệt đới Á châu nhưng từ lâu đã được người bình dân cắm dọc theo bờ rau hay những khoảnh đất trống sau vườn để làm rau ăn.
  • Đại học bang Michigan (Mỹ) đang phát triển một loại công nghệ có thể chiết xuất nước có thể uống được từ phân thải. Công nghệ này có thể được ứng dụng vào thực tiễn ngay trong năm nay.
  • Trang mạng Sky News (Anh) đưa tin, công ty Otsuka Pharmaceutical của Nhật Bản công bố, sản phẩm nước uống mới của họ sẽ quay quảng cáo trên Mặt trăng vào năm 2015. Đây chính là công ty đầu tiên quay quảng cáo trên Mặt trăng.