Nuôi cá đặc sản
-
Nắm bắt được nhu cầu thị trường, anh Đỗ Danh Tuân (SN 1992) ở bản Nam (xã Ta Gia, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu) đã mạnh dạn đầu tư làm lồng, nuôi cá đặc sản trên lòng hồ thủy điện Huội Quảng. Mỗi năm, anh Tuân lãi gần nửa đồng từ bán các loại cá đặc sản ra thị trường như: Cá lăng, cá chiên, cá quất.
-
Từ nguồn vốn vay ưu đãi của Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND), nhiều hộ nông dân Nam Định đã có điều kiện để triển khai hiệu quả những mô hình hay. Điển hình như mô hình tổ hợp tác nuôi cá chạch, các chi hội, tổ hội nghề nghiệp nuôi và chế biến thủy sản ở huyện Trực Ninh, Nghĩa Hưng, Giao Thuỷ...
-
Nhờ tận dụng tốt diện tích mặt nước trên sông, hồ chứa để nuôi cá lồng đặc sản, người dân các tỉnh miền núi phía Bắc như Tuyên Quang, Yên Bái, Sơn La, Hoà Bình đã có thu nhập cao và ổn định.
-
Toàn tỉnh Tuyên Quang hiện có 2.255 lồng cá được nuôi trên sông, hồ. Riêng huyện Na Hang đã chiếm trên 1.000 lồng cá, với hơn 100 hộ nuôi. Trong đó có 2 doanh nghiệp, 2 HTX tham gia nuôi cá đặc sản với quy mô lớn, như cá lăng, cá chiên, cá bỗng...
-
Trước thực trạng nhiều loài thủy sản có giá trị kinh tế cao đang dần bị mai một do khai thác và môi trường bị đe dọa, ngành Thủy sản tỉnh Tuyên Quang đã và đang có những giải pháp quyết liệt, mang tính bền vững hơn để giữ gìn các “tài nguyên” quý này.
-
Do biến đổi khí hậu, xây dựng thủy điện ở thượng nguồn, lượng nước về Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có nhiều biến động đã tác động đến nguồn lợi thủy sản, sinh kế của người dân. Bà con ở đây rất mong Thủ tướng Chính phủ có thêm chính sách, biện pháp thiết thực để hỗ trợ, đảm bảo sinh kế cho người dân yên tâm sản xuất.
-
Tận dụng điều kiện tự nhiên với nhiều con sông chảy qua, nhiều hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã phát triển nghề nuôi cá đặc sản trong lồng trên sông, mở ra cơ hội phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho gia đình.
-
Ngày 1/3, Hội Nông dân huyện Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Trạm khuyến nông huyện tổ chức lớp tập huấn và tham quan mô hình nuôi trồng, chế biến thủy sản.
-
Tận dụng mặt nước hồ thủy điện Ia Ly và hồ tự nhiên, người dân huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) đã đầu tư nuôi các loại cá đặc sản, mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế.
-
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, người nuôi thủy sản ở tỉnh Nam Định đang kêu trời vì khó tiêu thụ sản phẩm. Hàng trăm tấn cá thương phẩm đã đến kỳ xuất bán tại các trang trại trên địa bàn đang bí đầu ra.