Nuôi chim trĩ
-
Anh Nguyễn Bửu Thanh, ở phường Long Hưng, quận Ô Môn, TP Cần Thơ là người nuôi chim trĩ - loài động vật siêu mắn đẻ và được ví như những "cỗ máy in tiền" và gà Quý Phi quy mô lớn, cho thu nhập gần 400 triệu đồng/năm. Ðây là một trong những mô hình “độc, lạ” mang lại hiệu quả cao.
-
Anh Nguyễn Bửu Thanh, ở phường Long Hưng, quận Ô Môn, TP Cần Thơ là người nuôi chim trĩ và gà Quý Phi quy mô lớn, cho thu nhập gần 400 triệu đồng/năm.
-
Công việc nuôi chim trĩ khá nhẹ nhàng, giá bán chim trĩ lại khá cao ở mức hơn 200.000 đồng/kg nên ông Nguyễn Ngọc Phương (46 tuổi, thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) đã có thu nhập khoảng 300 triệu đồng mỗi năm.
-
Vào thời điểm này gia đình bà Trịnh Thị Tuyết ở xóm 7, xã Quyết Tiến, huyện Giao Thủy (tỉnh Nam Định) đang bận rộn với công việc chăm sóc chim trĩ bán Tết. Theo bà Tuyết, nuôi chim trĩ bán Tết cho thu nhập từ tháng cuối năm này lên tới cả trăm triệu đồng.
-
Mô hình nuôi chim trĩ không mới, được thực hiện ở nhiều địa phương trong nước. Nhưng ở tỉnh Tây Ninh, nuôi chim trĩ chưa phổ biến, chỉ ít hộ nuôi với quy mô nhỏ. Hiện nay, ở huyện Bến Cầu đã xuất hiện một trang trại nuôi chim trĩ đỏ Tâm Hậu với số lượng lớn.
-
Nhờ bí quyết cho chim trĩ ăn chuối chín và uống nước tỏi mà đàn chim trĩ của chị Nguyễn Thị Tươi (34 tuổi) ở xóm 7, xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy (tỉnh Nam Định) đẻ sòn sòn. Mỗi tháng chị Tươi xuất bán hơn 2.000 con chim trĩ giống, bỏ túi hơn 20 triệu đồng.
-
Nhiều người dân ở Hậu Giang đã thành công bước đầu khi nuôi những loài vật hoang dã quý hiếm trong tự nhiên.
-
Đang là kỹ sư điện tử với mức lương khá cao ở TP. Hồ Chí Minh, anh Nguyễn Bửu Thanh, 31 tuổi ngụ khu vực Thới Hòa B, phường Long Hưng, quận Ô Môn, TP Cần Thơ bỏ về quê nuôi chim trĩ, gà Quý Phi...Quyết định về quê làm nông dân của anh ban đầu bị nhiều người can ngăn, nhưng giờ anh có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi các loài chim, gà độc, lạ.
-
Nhiều người sẽ vô cùng bất ngờ nếu lần đầu tiên ghé tham quan trang trại của anh Chung Văn Hiền, ấp Tam Sóc D2, xã Mỹ Thuận (huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng). Vì điểm sơ qua có hơn 10 loài vật, trong đó có loài là con đặc sản, quý hiếm được chăm sóc khá bài bản như le le bay giỏi, dế là loài chết sớm, chim trĩ đỏ, sâu gạo, tắc kè, trăn, chim chích mồi, vịt trời..
-
Từ mô hình nuôi loài chim trĩ quý hiếm, đến nay bà Vũ Thị Lành (đội 7, xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, Nam Định) đã gây dựng thành công trang trại nuôi chim trĩ sinh sản và chuyên bán chim trĩ giống với doanh thu hàng chục triệu đồng/tháng.