Nuôi ếch thái lan

  • Từng là một thợ điện lạnh, cơ khí, điện nước lành nghề trên Hà Nội với mức thu nhập khá cao và việc làm quanh năm, nhưng anh Nguyễn Văn Bảy, đội 11, xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định vẫn quyết định về quê lập nghiệp bằng nghề nuôi ếch Thái Lan. Ban đầu nhiều người phản đối, nhưng giờ mọi người chúc mừng bởi nhờ nuôi ếch mà thu nhập mỗi tháng của gia đình anh đạt gần 30 triệu đồng.
  • Do điều kiện gia đình gặp khó khăn, không có đất sản xuất, anh Nguyễn Văn Nhĩ (sinh năm 1981, ngụ ấp Trung Phú 3, xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) đã tận dụng diện tích mặt nước bờ sông, đóng cọc, làm vèo để nuôi ếch Thái Lan. Cách làm này đã đem lại thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi năm.
  • Bên cạnh các mô hình chăn nuôi như nuôi gà, thỏ, bò, lợn...những năm gần đây, nông dân các tỉnh Nam Định, Ninh Bình đang phát triển mô hình nuôi giống ếch Thái "khổng lồ". Mô hình nuôi ếch Thái tạo việc làm, tăng thu nhập cho nông dân, góp phần xây dựng nông thôn mới....
  • Trải qua nhiều bận long đong lận đận, thăng trầm cùng với con ếch, đến nay anh Phạm Đăng Tập, 35 tuổi, ở xã Yên Đồng, huyện Yên Mô (Ninh Bình) đã gây dựng được mô hình nuôi ếch thịt cho hiệu quả kinh tế cao và đem lại nguồn thu nhập mỗi năm lên tới gần nửa tỷ đồng.
  • Ông Nguyễn Văn Thân, 53 tuổi, ở xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình có cách nuôi ếch "khổng lồ" Thái Lan khá độc đáo, lạ mà hay. Đó là ông trộn tỏi vào thức ăn rồi cho đàn ếch ăn. Ếch ăn thức ăn trộn tỏi, con nào cũng to khoẻ, "vạm vỡ", mau lớn và có trọng lượng "khủng". Với cách nuôi ếch độc đáo này mà mỗi năm gia đình ông Thân kiếm được hàng trăm triệu đồng.
  • Với niềm khao khát làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, ông Nguyễn Văn Cường, 53 tuổi, xóm 1, xã Hải Ninh, huyện Hải Hậu (Nam Định) đã xây dựng mô hình nuôi ếch-loài nhảy ngồi kêu ộp ộp. Nhờ nuôi loài ếch Thái Lan mà gia đình ông Cường đã kiếm được hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
  • Nuôi 3 vạn ếch Thái Lan, mỗi tháng ông Trần Xuân Quyền (54 tuổi) ở xóm 9 xã Nghĩa Hùng, huyện Nghĩa Hưng (Nam Định) có nguồn thu lên đến hàng chục triệu đồng.
  • Từ năm 2006 tới nay, mô hình nuôi ếch Thái Lan của gia đình bà Nguyễn Thị Yên, ngụ ấp Vĩnh Hòa 1, xã Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang luôn cho thu nhập cao. Đặc biệt, giá ếch Thái Lan đang ở mức từ 33.000-37.000 đồng/ký. Đây là mức giá cao nhất từ đầu năm 2018 đến nay nên xuất bán 1 kg ếch, bà Yên lãi 13.000 đồng.
  • Từ khu đất trũng kém hiệu quả, ông Bùi Thọ Thính chuyển đổi thành trang trại nuôi ếch Thái và cá rô đồng lai. Sau những tháng ngày vất vả hiện trang trại của ông cho doanh thu mỗi năm trên 3 tỉ đồng.
  • So với chăn nuôi gia súc, gia cầm thì nuôi ếch Thái Lan vừa cho thu nhập cao vừa đỡ tốn chi phí. Nhiều hộ dân ở xã Hải Ninh (huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) đã chuyển đổi sang mô hình nuôi thủy sản này và có của ăn của để.