Dùng vốn vay chăn nuôi đàn gà đẹp như bông, ông nông dân Vĩnh Phúc sớm thành triệu phú

Thu Hà Thứ năm, ngày 23/01/2025 09:27 AM (GMT+7)
Anh Vũ Kim Thành ở xã Tam Quan, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc mở rộng quy mô chăn nuôi gà từ nguồn vốn Ngân hàng CSXH đem lại thu nhập ổn định. Hiện, anh nuôi hơn 15.000 con gà, sau khi xuất bán, trừ chi phí cho thu lãi trên 200 triệu đồng/năm. Nhờ nuôi gà, gia đình anh Thành đã xây dựng được ngôi nhà khang trang, mua ôtô.
Bình luận 0

Từ nguồn vốn vay ưu đãi Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH), nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã mạnh dạn đầu tư nhiều mô hình mới mang lại hiệu quả kinh tế cao, vươn lên trở thành những triệu phú nông dân.

Phát triển kinh tế trang trại hiệu quả từ nguồn vốn vay Ngân hàng CSXH

Chị Kim Thị Hồng Nhung (ở thôn Xuân Lai, xã Vũ Di, Vĩnh Tường) là một trong những điển hình sử dụng hiệu quả vốn vay Ngân hàng CSXH với mô hình nuôi cá hiệu quả. 

Chị Nhung chia sẻ: Được vay 100 triệu đồng từ Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Vĩnh Tường, gia đình chị đã cải tạo, mở rộng diện tích ao hơn 1ha và đầu tư nuôi nhiều loại cá giống như trôi, mè, trắm, chép… cung cấp cho các địa phương trong tỉnh và các tỉnh Phú Thọ, Sơn La…

Mô hình nuôi cá giống phát triển hiệu quả không chỉ giúp gia đình chị Nhung cải thiện kinh tế, thoát cận nghèo mà còn tạo việc làm cho hai lao động địa phương với mức thu nhập 10 triệu đồng/người/tháng.

Chị Nhung cho biết: Cùng với việc được hỗ trợ vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng CSXH để phát triển kinh tế, các hộ vay như chị còn thường xuyên được tham gia các lớp tập huấn kiến thức, chuyển giao kỹ thuật về nuôi trồng thủy sản do ngân hàng và chính quyền địa phương tổ chức. Qua đó, các hộ vay như chị có thêm kiến thức, kinh nghiệm trong chăm sóc và phòng bệnh cho các loại cá giống.

Dùng vốn vay chăn nuôi, sớm thành triệu phú - Ảnh 1.

Anh Vũ Kim Thành ở xã Tam Quan, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc mở rộng quy mô chăn nuôi gà từ nguồn vốn Ngân hàng CSXH đem lại thu nhập ổn định. Ảnh; Nguyễn Lượng

Còn gia đình anh Vũ Kim Thành (ở xã Tam Quan, huyện Tam Đảo) lại đầu tư chăn nuôi gà thịt từ nguồn vốn vay Ngân hàng CSXH. 

Anh Thành cho biết: Năm 2021, từ nguồn vốn 30 triệu đồng chương trình cho vay giải quyết việc làm với lãi suất ưu đãi của Ngân hàng CSXH, anh đầu tư thêm con giống và thức ăn chăn nuôi gà.

Đến nay, trang trại của gia đình anh nuôi hơn 15.000 con gà, sau khi xuất bán, trừ chi phí cho thu lãi trên 200 triệu đồng/năm. Nhờ nuôi gà, gia đình anh Thành đã xây dựng được ngôi nhà khang trang, mua ôtô.

Đưa vốn tín dụng chính sách đến tận tay hộ nghèo

Ông Tạ Ngọc Thảo - Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: Với phương châm "Không để ai bị bỏ lại phía sau", Ngân hàng CSXH tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với các hội, đoàn thể, chính quyền địa phương tập trung rà soát, thống kê số hộ nghèo, cận nghèo đủ điều kiện vay vốn để đáp ứng kịp thời nhu cầu cho các đối tượng chính sách theo quy định.

Hiện nay, Ngân hàng CSXH tỉnh đang triển khai 18 chương trình tín dụng cho vay thông qua 2.213 Tổ tiết kiệm và vay vốn. Tính đến ngày 30/6, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh đạt 4.545 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt 4.533 tỷ đồng.

Từ nguồn vốn này, giai đoạn 2014-2024, toàn tỉnh có hơn 250.000 lượt hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn phát triển kinh tế, giải quyết việc làm với doanh số cho vay đạt hơn 9.000 tỷ đồng; hơn 250.900 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường được xây dựng; hơn 28.300 hộ đã vượt qua ngưỡng nghèo; hơn 62.200 lao động có việc làm ổn định; hơn 3.400 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đến trường.

Thông qua nguồn vốn tín dụng ưu đãi giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có điều kiện đầu tư, mở rộng sản xuất, phát triển chăn nuôi, trồng trọt, kinh doanh, giải quyết việc làm, đời sống được cải thiện, nâng cao.

Hết năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh Vĩnh Phúc giảm còn 0,61%, hoàn thành mục tiêu trước 3 năm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; 9/9 huyện, thành phố có số hộ nghèo dưới 1%, trong đó, có 4 huyện, thành phố có số hộ nghèo dưới 0,5%. 

Phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng, trên cơ sở rà soát nhu cầu của người dân; thời gian tới Ngân hàng CSXH tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục chỉ đạo Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH các huyện, thành phố phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác nâng cao tinh thần trách nhiệm trong quản lý, giám sát nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi đang cho vay tại các thôn, tổ dân phố.

Đồng thời, ngân hàng sẽ phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan lồng ghép hiệu quả các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến công và các hoạt động của các hội, đoàn thể với hoạt động tín dụng chính sách, giúp người vay vốn sử dụng vốn vay hiệu quả, thoát nghèo bền vững.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem