dd/mm/yyyy

Nuôi giống gà Ai Cập, lão nông lãi nửa tỉ đồng/năm

Nhờ nắm vững kỹ thuật và được đầu tư bài bản, trang trại nuôi gà đẻ trứng thương phẩm của ông Nguyễn Văn Diện ở thôn Đại Áng, xã Ninh Hòa, huyện Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) luôn đẻ khỏe và cho hiệu quả kinh tế cao, lãi nửa tỉ đồng mỗi năm.

Trước khi nuôi gà đẻ trứng, gia đình ông Diện có nhiều năm làm kinh doanh trong lĩnh vực cung cấp vật liệu xây dựng. Tuy nhiên, trong một lần tình cờ được thăm quan mô hình nuôi gà Ai Cập, ông nhận thấy mô hình này cho hiệu quả kinh tế rất cao. Điều đó thôi thúc ông tìm hiểu và học hỏi kỹ thuật từ các mô hình chăn nuôi gà đẻ trứng thành công khác.

Để có đất mở trang trại, năm 2013, ông Diện mạnh dạn đấu thầu 6.000 m2  đất trồng lúa kém hiệu quả của thôn Đại Áng để quy hoạch xây dựng trang trại chăn nuôi. Sau đó, ông quyết định đầu tư làm chuồng một cách bài bản, lắp đặt hệ thống thông gió, dàn lạnh, chuồng nhốt, máng ăn, uống...

Khởi nghiệp từ 1.500 con gà Ai Cập làm vốn, nhận thấy con gà này cho hiệu quả kinh tế cao, ông tiếp tục mở rộng mô hình. Sau hơn 4 năm, trang trại nuôi gà đẻ trứng của gia đình ông Diện đã lên tới 13.000 con. Trong đó, gà mái đẻ luôn duy trì khoảng 8.000 con và hơn 5.000 con gà hậu bị.

Với gần 8.000 con gà mái đẻ, trung bình mỗi năm ông Diện cung cấp ra thị trường khoảng 1 triệu quả trứng gà, 10 tấn thịt gà loại thải sau khi thôi đẻ. Với giá bán từ 2.300 - 2.700 đồng/quả, sau khi trừ hết chi phí mỗi năm gia đình ông Diện có lãi gần 500 triệu đồng.

Với việc nuôi gần 8.000 con gà mái đẻ, trung bình mỗi năm ông Diện cung cấp ra thị trường khoảng hơn 1 triệu quả trứng gà an toàn sinh học.
Với việc nuôi gần 8.000 con gà mái đẻ, trung bình mỗi năm ông Diện cung cấp ra thị trường khoảng hơn 1 triệu quả trứng gà an toàn sinh học.
 Trứng gà Ai Cập nhỏ nhưng lòng đỏ to, thơm ngon như trứng gà ta, rất phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng.
 Đồng chí Đinh Khắc Đính - Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội nông dân Việt Nam thăm trang trại của ông Diện trong một chuyến công tác về tỉnh này vào cuối tháng 10.2018.
 Ông Diện chăm sóc đàn gà của mình bằng hệ thống cung cấp nước sạch tự động...
 Đàn gà giống kế cận lứa tiếp theo đang được ông Diện chăm sóc kỹ lưỡng.
 Công nhân đổ cám chăm sóc đàn gà tại trang trại của ông Diện.
 Theo ông Diện, gà Ai Cập là giống gà cao sản “siêu trứng”, rất dễ nuôi và phù hợp nuôi nhốt tập trung, mỗi con mái cho sản lượng 200 - 220 quả/năm.
 Nhờ việc nuôi gà an toàn sinh học, gia đình ông Diện có tiền làm nhà khang trang.
Bài, ảnh: Đăng Quang