Nuôi yến ở Kiên Giang

  • Tỉnh Kiên Giang đã có trên 2.000 nhà nuôi chim yến, trở thành tỉnh có tốc độ phát triển nhanh và lớn nhất cả nước. Dân thì “chạy” theo đuôi chim phát triển ồ ạt, chính quyền lại ban hành quy định quản lý, có những điều khoản như đang kìm hãm phát triển, tạo nên một mâu thuẫn lớn giữa địa phương và người dân chăn nuôi
  • Hiện nay, ngành chức năng tỉnh Kiên Giang đang quy hoạch để khai thác an toàn, bền vững, hiệu quả nguồn lợi kinh tế từ nuôi chim yến trên địa bàn. Trước mắt, tỉnh siết chặt quản lý nuôi chim yến, nghiêm cấm xây dựng mới nhà nuôi yến ở một số địa điểm trọng yếu, nhất là các khu vực như: điểm chợ, khu hành chính, dân cư, đô thị, du lịch, cửa khẩu, trung tâm thị trấn các huyện.