Obama cũng lên tiếng, bày tỏ quan ngại về Ukraine

Thứ bảy, ngày 01/03/2014 11:28 AM (GMT+7)
Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 28.2 tuyên bố ông quan ngại sâu sắc trước thông tin về hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine.
Bình luận 0
Phát biểu với báo giới ở Nhà Trắng, Tổng thống Obama nói: “Mỹ sẽ sát cánh với cộng đồng quốc tế trong việc khẳng định rằng bất cứ sự can thiệp quân sự nào vào Ukraine cũng sẽ phải trả giá. Hiện tại, chúng tôi quan ngại sâu sắc trước các thông tin về những chuyển dịch quân sự của Liên bang Nga bên trong Ukraine”.

Lực lượng vũ trang không rõ phe nào rút khỏi Simferopol ngày 28.2 (Nguồn: RT)
Lực lượng vũ trang không rõ phe nào rút khỏi Simferopol ngày 28.2 (Nguồn: RT)

Tuy nhiên, ông Obama thừa nhận rằng Nga có những lợi ích, các mối quan hệ về văn hóa và kinh tế với Ukraine, cũng như có cả một căn cứ quân sự ở Crimea.

Song ông Obama cũng nhấn mạnh các vấn đề mà phải do người Ukraine quyết định.

Crimea là khu vực mà đa số người dân là người gốc Nga, nói tiếng Nga. Sau khi xảy ra chính biến ở Kiev, tại thủ phủ nước cộng hòa tự trị này là Siferopol đã xảy ra đụng độ giữa những người ủng hộ và phản đối chính quyền lâm thời thân phương Tây. Những dân quân thân Nga cũng đã đụng độ với nhóm người Hồi giáo Tatar.

Giới chức Nga trước đó đã liên tục khẳng định mọi di chuyển của các quân nhân và khí tài quân sự tại Crimea là nằm trong thỏa thuận giữa hai nước và đây là hoạt động luyện tập thường kỳ của Hạm đội Biển Đen.

Hạm đội Biển Đen vẫn đang hiện diện tại quân cảng Sevastopol. Dưới thời Tổng thống mới bị phe đối lập ở Kiev phế truất, ông Viktor Yanukovych, Ukraine đã gia hạn hợp đồng cho Nga thuê lại căn cứ này tới năm 2042.
Vietnam+ (Theo Vietnam+)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem