Ông Biden ca ngợi chính quyền ông Trump “chân thành” giúp chuyển giao quyền lực

Đăng Nguyễn - CNN Thứ tư, ngày 25/11/2020 11:55 AM (GMT+7)
Tổng thống Mỹ đắc cử Joe Biden ngày 24.11 nói chính quyền Tổng thống Donald Trump đã hỗ trợ chuyển giao quyền lực một cách “chân thành”, kể từ khi Cơ quan Dịch vụ Công xác nhận chiến thắng của ông Biden.
Bình luận 0

img

Tổng thống Mỹ đắc cử Joe Biden.

Ông nói Biden chính quyền của ông Trump đã bắt đầu liên hệ với nhóm chuyển giao của ông, giúp họ tiếp cận các cơ quan an ninh trên diện rộng. Ông Biden xác nhận mình vẫn chưa có cuộc trò chuyện với ông Trump từ khi bầu cử kết thúc, nhưng mô tả nỗ lực chuyển giao của chính quyền đương nhiệm là "chân thành".

"Tôi đã được tiếp cận báo cáo tình báo hàng ngày dành cho tổng thống, gặp nhóm chuyên trách Covid-19 của Nhà Trắng và tìm cách để không chỉ phân phối mà còn để vaccine được tiêm cho từng người. Và tôi nghĩ chúng ta sẽ không bị tụt hậu quá xa so với những gì chúng ta từng nghĩ", Biden nói trên NBC News.

Cho đến ngày 24.11, toàn bộ các cơ quan liên bang đã thiết lập đường dây liên lạc với đội ngũ của ông Biden.

Bác sĩ Anthony Fauci, giám đốc Viện Dị Ứng và Bệnh Truyền Nhiễm Quốc Gia, nói ông đã có cuộc thảo luận sơ bộ với đội ngũ của ông Biden và mong muốn có thêm nhiều cuộc trò chuyện thực chất trong tương lai.

Đề cập về chính quyền mới vào năm tới, ông Biden nói nhiệm kỳ của ông sẽ ‘không phải là nhiệm kỳ Obama thứ ba”.

“Chúng đang đang phải đối mặt với một thế giới hoàn toàn khác so với thời chính quyền Obama-Biden”, ông Biden nói. “Tổng thống Trump đã làm thay đổi thế giới”.

Ông Biden cũng gửi gắm thông điệp mới khác biệt so với nhiệm kỳ của ông Trump, đó là “nước Mỹ đã trở lại”.

Khi được hỏi về việc ông Biden có cân nhắc đưa thượng nghị sĩ Bernie Sanders hay Elizabeth Warren vào vị trí mới trong nội các hay không, ông Biden nói đây là vấn đề đang được cân nhắc.

“Đưa một người khỏi ghế thượng nghị sĩ, khỏi Quốc hội là quyết định khó khăn và cần cân nhắc kỹ”, ông Biden nói thêm.

Ông Biden nói trên NBC News rằng ông sẽ cân nhắc đưa các đảng viên Cộng hòa, những người đã bầu cho ông Trump vào nội các mới.

“Tôi muốn quốc gia được thống nhất. Mục tiêu của chính quyền mới là sự thống nhất”, ông Biden nói.

Ông Biden nói vấn đề chống dịch Covid-19, biến đổi khí hậu và vấn đề nhập cư sẽ là các chủ đề cần được ưu tiên giải quyết trong 100 ngày đầu tiên nắm quyền.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem