Ông Biden mở cơ hội nhập tịch cho số người nhập cư bất hợp pháp lớn nhất từ thời Reagan?

Đăng Nguyễn - Daily Mail Thứ ba, ngày 19/01/2021 09:00 AM (GMT+7)
Tổng thống Mỹ đắc cử Joe Biden dự kiến sẽ trình đề xuất sửa đổi luật nhập cư ngay trong ngày đầu nhậm chức, mở ra con đường nhập tịch cho khoảng 11 triệu người nhập cư bất hợp pháp ở Mỹ.
Bình luận 0

img

Ông Biden sẽ trình dự luật thay đổi luật nhập cư ngay trong ngày đầu nắm quyền.

Theo Daily Mail, đây là động thái đảo ngược hoàn toàn so với chính sách về nhập cư của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Những người nằm trong chương trình DACA dưới thời Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ nằm trong diện được cấp quốc tịch sớm nhất. Nhưng ông Biden cũng phải đối mặt với cuộc khủng hoảng ở biên giới phía nam trong ngày đầu nhậm chức.

Hàng ngàn người đang trải qua hành trình đến biên giới Mỹ-Mexico, mong chờ cơ hội được cấp quyền tị nạn.

Một quan chức trong chính quyền mới của ông Biden nói với: “Tình hình ở biên giới sẽ không thay đổi chỉ sau một đêm”.

“Những người di cư phải hiểu rằng họ không được vào Mỹ ngay lập tức. Sẽ có cách giúp đỡ họ nhưng bây giờ không phải là lúc để bắt đầu hành trình”, quan chức này nói.

Nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy đoàn người sẽ ngăn ông Biden đưa ra thay đổi quan trọng trong chính sách nhập cư.

img

Đoàn người hướng về biên giới Mỹ-Mexico, bị cảnh sát Guatemala chặn lại.

Ông Biden sẽ yêu cầu Quốc hội Mỹ mở đường cho 11 triệu người đang sống bất hợp pháp ở Mỹ, được có cơ hội nhập tịch. Nếu thành công, đây sẽ là nỗ lực cấp quốc tịch lớn nhất ở Mỹ kể từ thời Tổng thống Ronald Reagan. Năm 1986, ông Reagan đã trao quốc tịch cho gần 3 triệu người. 

Ron Klain, Chánh văn phòng Nhà Trắng của ông Biden, xác nhận rằng ông Biden sẽ trình đề xuất lên Quốc hội Mỹ về luật nhập cư ngay trong ngày đầu nhậm chức.

Domingo Garcia, cựu chủ tịch Liên đoàn Công dân Mỹ Latin, nói phiên tòa xét xử Tổng thống Donald Trump ở Thượng viện có thể sẽ trì hoãn nỗ lực thay đổi luật nhập cư của ông Biden.

“Tôi sẽ rất bất ngờ nếu ông Biden có thể đưa ra thay đổi nhanh chóng. Ông Obama từng đưa ra lời hứa tương tự vào năm 2008 nhưng đã không thực hiện được”, Garcia nói.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ ước tính có 11 triệu người đang sống bất hợp pháp ở Mỹ, gần 80% đã sống ở Mỹ hơn 10 năm. Hơn một nửa trong số này là người Mexico.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem