ông chấn

  • Trao đổi với PV về việc xử lý bồi thường thiệt hại do việc kết tội oan ông Nguyễn Thanh Chấn, ông Trần Việt Hưng (Phó Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước, Bộ Tư pháp) cho rằng trách nhiệm chính thuộc về TAND Tối cao. Cục Bồi thường nhà nước chỉ tác động, phối hợp "ở một mức độ nhất định".
  • “Ở góc độ nào đó thì quyền im lặng của người bị bắt, bị tạm giữ, tạm giam đã được quy định trong luật, chỉ không phải là quy định trực tiếp mà thôi” - đại diện của Bộ Tư pháp đã nêu quan điểm tại cuộc họp báo quý III của Bộ Tư pháp ngày 16.10.
  • Để hiểu rõ hơn về hành trình giải oan cho ông Nguyễn Thanh Chấn, người bị kết án chung thân và phải ngồi tù oan 10 năm, PV đã trao đổi với đại diện Cơ quan điều tra hình sự - Viện KSND Tối cao, ông Lê Minh Long - Phó Cục trưởng Cục Điều tra - Hình sự.
  • Sau hơn 10 năm ông Chấn bị tù, nếm trải đủ 3.699 ngày oan trái, lần đầu tiên gia đình của một trong những người điều tra, xét xử kết tội oan cho ông Chấn tìm đến làng Me để nói lời xin lỗi. Đó là gia đình ông Đặng Thế Vinh – người chịu trách nhiệm hoàn tất cáo trạng kết luận ông Chấn giết người, dựa trên hồ sơ điều tra của Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang). Phóng viên Dòng Đời đã tận mắt chứng kiến giờ phút “lịch sử” này của gia đình ông Chấn.
  • Trong câu chuyện với chúng tôi, ông Lương Ngọc Phi ít nói về bản thân và vụ án oan của mình với những mất mát, tổn thất mà bản thân và gia đình đã phải trải qua, bởi khi so với vụ án của ông Nguyễn Thanh Chấn, theo lời ông Phi thì “chẳng đáng kể gì”...
  • Luật sư bảo vệ cho bị cáo Lý Nguyễn Chung, hung thủ thực sự trong vụ án làm ông Nguyễn Thanh Chấn bị tù oan 10 năm, đã đề nghị TAND tỉnh Bắc Giang bảo vệ thân chủ của mình sau khi bị cáo này ngày 29.9 bị người dân tát vào mặt lúc dẫn giải từ tòa ra xe về nơi giam giữ.
  • Theo luật sư Vi Văn Diện - Đoàn luật sư TP.Hà Nội, trong vụ oan sai này, Nhà nước phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho ông Nguyễn Thanh Chấn. Tuy nhiên cần xác định rõ, cơ quan nào phải thực hiện trách nhiệm này cũng như trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ có lỗi gây ra thiệt hại.
  • Gần 10 năm kêu oan ròng rã, hàng trăm lá đơn xếp thành chồng tại các cơ quan tố tụng, ông Chấn thụ án trong trại thấm thoắt cũng đã gần 10 năm... Gia đình kêu không phải ông Chấn giết người, vậy thì ai giết? Ai giết? Ai giết?... Chẳng lẽ hung thủ chui xuống đất sao? Mọi cố gắng đi tìm sự thật suốt 10 năm gần như đều rơi vào ngõ cụt. Ngay cả người kiên trì nhất cũng không khỏi có những lúc nản. Chính vào lúc đó: Trò đời bức vách có tai/Cái kim trong túi lâu ngày lòi ra. Cuối cùng trời cũng không phụ lòng người. Vào cuối năm 2012, những manh mối mỏng manh đầu tiên của cuộn chỉ rối như tơ v
  • Liên quan đến vụ án oan ông Nguyễn Thanh Chấn (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) bị kết án oan tù chung thân về tội giết người, đến nay đã có tất cả 3 cán bộ cấp cao của cơ quan điều tra, công tố, xét xử bị khởi tố về tội làm sai lệch hồ sơ vụ án và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
  • "Thứ nhất, tôi đã không làm gì trái với lương tâm. Tôi không phải loại thoái hóa, biến chất, tham nhũng. Đây là có kẻ hữu ý làm sai lệch hồ sơ vụ án, còn tôi chỉ làm đúng bổn phận theo luật. Thứ hai, tôi đã vô cùng đau đớn. Suốt đời tôi luôn tâm niệm mình phải luôn trung thực, liêm khiết và bảo vệ công lý. Đây là chuyện tai nạn nghề nghiệp. Tuy vậy, tôi không ân hận", ông Phạm Tuấn Chiêm, nguyên thẩm phán - chủ tọa phiên phúc thẩm xử oan ông Nguyễn Thanh Chấn, vừa bị khởi tố, chia sẻ.