Ông chủ Facebook Zuckerberg lấn sân chính trị

Thứ năm, ngày 28/03/2013 14:39 PM (GMT+7)
Ông chủ Facebook Mark Zuckerberg đang giúp đỡ thành lập một nhóm vận động hành lang cho những cải cách chính trị ở Mỹ bao gồm chính sách giáo dục và nhập cư, theo truyền thông Mỹ.
Bình luận 0

Các báo San Francisco Chronicle, Politico và Wall Street Journal đều đưa tin ngày 26.3 rằng nhà đồng sáng lập 28 tuổi của trang mạng xã hội lớn nhất thế giới sẽ giúp đoàn kết các doanh nghiệp công nghệ thông tin thành một nhóm vận động chính trị.

img
Zuckerberg là người ủng hộ thống đốc New Jersey Christie (Nguồn: US News)

Các bản tin đều dẫn nguồn giấu tên trong khi Facebook từ chối bình luận. Nhóm này vẫn chưa được đặt tên, nhưng đặt mục tiêu huy động được khoảng 50 triệu USD, với phần đóng góp đáng kể đã do Zuckerberg và các lãnh đạo doanh nghiệp trong ngành công nghệ bỏ ra.

Cuộc thánh chiến kéo dài của Thung lũng Silicon Valley nhằm mở ra cánh cửa nước Mỹ cho những người lao động nước ngoài với kỹ năng trong lĩnh vực công nghệ thông tin từ lâu đã là cuộc chiến chính trị lớn ở Washington trong vấn đề chính sách nhập cư.

Trong hơn một thập kỷ, ngành công nghệ đã gặp nhiều khó khăn trong việc xin thêm thị thực và thẻ xanh cho những người nhập cư có kỹ năng về toán học, khoa học và kỹ thuật.

Hiện giờ, các nhà phân tích nói cả hai phía Dân chủ và Cộng hòa đang cân nhắc một giải pháp trọn gói với những nhân công kỹ năng cao. Tăng cường giáo dục toán học, khoa học và kỹ thuật ở các trường Mỹ nhằm đảm bảo nguồn nhân lực là một vấn đề nữa với Thung lũng Silicon, bên cạnh các chính sách khuyến khích nghiên cứu phát triển và tăng cường sáng tạo.

Zuckerberg trước đó đã cho thấy sự quan tâm tới chính trị. Hồi tháng Giêng, Facebook xác nhận Zuckerberg định làm chủ nhà cho một buổi gây quỹ của Thống đốc bang New Jersey Chris Christie vào đầu năm nay.

Sự kiện diễn ra ở nhà của Zuckerberg tại thành phố Palo Alto, bang California nhằm ủng hộ việc tái cử cho nhân vật Cộng hòa tiếng tăm Christie, được coi là ứng viên tiềm tàng cho cuộc chạy đua tổng thống Mỹ trong tương lai.

Quan hệ giữa Zuckerberg và Christie bắt đầu từ năm 2010, khi Zuckerberg, người gốc New York, quyên 100 triệu USD cho hệ thống trường công đang gặp trục trặc của New Jersey.

Theo Vietnam+
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem